02/04/2025

Cha Manuel Barrios: Sự thế tục hoá đang làm lu mờ các giá trị Kitô giáo

Cha Manuel Barrios: Sự thế tục hoá đang làm lu mờ các giá trị Kitô giáo

Chia sẻ với Hãng tin ACI Prensa, bên lề hội nghị mùa xuân của Uỷ ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu diễn ra gần Roma trong hai ngày 26-27/3/2025, cha Manuel Barrios, Tổng Thư ký của Uỷ ban, nhấn mạnh rằng châu Âu đã được truyền bá Phúc Âm và có nguồn gốc Kitô giáo, một di sản định hình bản sắc của châu Âu. Tuy nhiên, cha cảnh báo rằng quá trình thế tục hoá đang tiến triển mạnh mẽ và những giá trị này đang bị lu mờ.

Cha Manuel Barrios, Tổng Thư ký của Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu

Cha Manuel Barrios, Tổng Thư ký của Uỷ ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu 

Cha Barrios lưu ý: “Với quá trình thế tục hoá, con người không chỉ xa rời sự siêu việt mà còn xa rời chính mình, vì cả hai đều có liên hệ với nhau. Chúng ta đang ở thời điểm phải suy nghĩ lại về nhiều thứ, bao gồm cả cách con người hiểu về chính mình.”

Châu Âu đang quên mất nguồn gốc Kitô giáo

Mặc dù thừa nhận rằng nhiều nguyên tắc truyền cảm hứng cho Liên minh châu Âu hiện đang được duy trì, nhưng cha lấy làm tiếc rằng nguồn gốc của chúng thường bị lãng quên: “Chúng ta đang quên mất nguồn gốc Kitô giáo của chúng.”

Theo cha Barrios, sự mất nhận thức này, trong một số trường hợp, là cố ý: “Những giá trị này bị lu mờ vì không có nhận thức về chúng và đôi khi vì mọi người không muốn nhận thức về chúng.” Cha nhấn mạnh rằng các giá trị định hình Liên minh Châu Âu không chỉ là một cấu trúc chính trị mà là một phần bản sắc văn hoá của châu Âu. Cha chỉ ra rằng “Liên minh châu Âu không chỉ ra đời từ một ranh giới địa lý”.

Cần có những chứng tá cá nhân và cộng đoàn

Để đối mặt với xu hướng này, theo cha, cần có chứng tá cá nhân của giáo dân ở châu Âu cũng như “chứng tá của Giáo hội và các cộng đồng giáo hội”. Cha cũng nhấn mạnh đến nhu cầu về một cuộc truyền giáo mới cũng như “biết cách đối thoại với nền văn hoá đương đại”, một nhiệm vụ mà cha tin rằng vẫn phải được thực hiện mặc dù là “nền tảng ở châu Âu”.

Vấn đề tái vũ trang tại Châu Âu

Một chủ đề được đưa ra trong chương trình nghị sự của cuộc họp liên quan đến các kế hoạch tái vũ trang ở Châu Âu. Cha Barrios cho biết lập trường của các Giám mục là “đúng đắn, hợp pháp và chính đáng khi Châu Âu suy nghĩ về quốc phòng và an ninh của mình, đặc biệt là trong một thế giới hỗn loạn như thế giới của chúng ta, với rất nhiều bất ổn”.

Tuy nhiên, theo cha, “chúng ta không được quên rằng mục tiêu cuối cùng là hoà bình và đây là ơn gọi của Châu Âu. Vì vậy, nói ‘có’ với phòng vệ, nhưng không được đánh mất mong muốn cơ bản của con người, đó là mong muốn hoà bình”.

Giáo hội hợp tác với các tổ chức Châu Âu

Cha cũng nhấn mạnh đến việc hợp tác với các tổ chức Châu Âu để “làm cho tiếng nói của Giáo hội được lắng nghe ở Châu Âu” trước những thách thức như tính cạnh tranh, xung đột, tính bền vững và di cư. (CNA 28/03/2025)

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-03/cha-barrios-su-the-tuc-hoa-dang-lam-lu-mo-cac-gia-tri-kito-giao.html