ĐHY Parolin: “Giải trừ vũ khí lời nói” để ngăn chặn chúng trở thành xung đột”
ĐHY Parolin: “Giải trừ vũ khí lời nói” để ngăn chặn chúng trở thành xung đột”
Giải trừ vũ khí lời nói
Cái nhìn của Đức Hồng y mở rộng ra toàn thế giới và vươn tới tận Hoa Kỳ, nơi xuất phát những tuyên bố “mạnh mẽ” gần đây của Tổng thống Donald Trump chống lại người châu Âu được định nghĩa là “ký sinh trùng”. Đức Hồng y Parolin mời gọi “giải trừ vũ khí lời nói” khi nhắc lại thành ngữ rất hay đã được Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong lá thư gửi cho giám đốc báo “Corriere della Sera”, Luciano Fontana, vào ngày 18/3.
Đức Hồng y nói: “Giải trừ vũ khí lời nói để ngăn chặn chúng trở thành xung đột và trở thành chiến tranh. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người. Và đặc biệt là ngày nay, khi tình hình căng thẳng như vậy ở mọi lĩnh vực, tốt nhất là nên nói ít lời, im lặng hết mức có thể và nếu bạn sử dụng lời nói, hãy dùng lời khôn ngoan, lời nói có thể giúp đối thoại, gặp gỡ chứ không phải chia rẽ.”
Nền hoà bình công bằng và lâu dài cho Ucraina
Nói về Ucraina, trong khi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn đang diễn ra, Quốc vụ khanh Toà Thánh bày tỏ hy vọng rằng những kết luận tích cực thực sự sẽ đạt được. Ngài nói: “Tôi tin rằng điều quan trọng là các cuộc đàm phán được tiến hành mà không có điều kiện tiên quyết, để có thể tìm ra điểm đồng thuận và cuối cùng có thể đạt được lệnh ngừng bắn, đây là điều trước tiên; và sau đó là một cuộc đàm phán thực sự để đạt được nền hoà bình công bằng và lâu dài mà tất cả chúng ta đều hy vọng và tôi nghĩ rằng bản thân các bên cũng mong muốn đạt được.”
Israel và Hamas cần kiềm chế
Đức Hồng y Parolin cũng kêu gọi các giải pháp cho Gaza. Theo ngài, cả hai bên đều cần phải có ý thức kiềm chế cao độ, có lẽ là điều mà cả Hamas và Israel chưa thực hiện. Ngài mời gọi cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại mà không cần phải dùng đến vũ khí.
Sở hữu vũ khí hạt nhân là vô đạo đức
Nói về hoà bình, Đức Hồng y nhận xét rằng vấn đề hoà bình nằm ở “quan điểm ngày càng cá nhân chủ nghĩa của con người” cũng như việc thiếu lòng tin lẫn nhau. Ngài nói: “Tất cả những điều này đều có tác động ở cấp độ quốc tế. Không ai tin tưởng ai nữa. Và điều này xuất phát từ việc không biết cách vun đắp các mối quan hệ và dẫn đến tái vũ trang, tấn công trước khi bị tấn công và tạo ra tình trạng xung đột liên tục này.” Theo ngài, “việc sở hữu vũ khí hạt nhân là vô đạo đức vì những hậu quả mà chúng có thể gây ra”.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-03/dhy-parolin-giai-tru-vu-khi-loi-noi-ucraina-israel-palestine.html