17/03/2025

Tổng Giám mục Seoul: Chúng tôi không từ bỏ việc hoà giải với Bình Nhưỡng

Tổng Giám mục Seoul: Chúng tôi không từ bỏ việc hoà giải với Bình Nhưỡng

Trong Thánh lễ cử hành tại Nhà thờ Chính toà Myeongdong nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Uỷ ban Hoà giải và Hợp tác, Đức Tổng Giám mục Phêrô Chung Soon-taek của Seoul, cũng là Giám quản Tông toà của Giáo phận Bình Nhưỡng, nói rằng Giáo hội Hàn Quốc không từ bỏ việc hoà giải với Bình Nhưỡng. Ngài mời gọi các tín hữu hoán cải tâm hồn để đạt được kỷ nguyên hoà bình mới.

Mappa Corea del nord e Corea del Sud, confine

Thánh lễ có sự hiện diện tham dự của Đức Hồng y Anrê Yeom Soo-jung, nguyên Tổng Giám mục Seoul, Đức Tổng Giám mục Giovanni Gasparri, Sứ thần Toà Thánh tại Hàn Quốc, và nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân khác.

Đức Tổng Giám mục Phêrô Chung nhắc lại rằng vào ngày 1/3/1995, 50 năm sau khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt và 45 năm sau khi bùng nổ cuộc Chiến tranh Triều Tiên, Đức Hồng y Stephano Kim Soo-hwan đã chính thức tuyên bố ý định đến thăm Bắc Hàn, và Uỷ ban Hoà giải và Hợp tác của giáo phận đã được thành lập. Đức Hồng y Stephano Kim là người đã cử hành Thánh lễ hằng tuần cầu nguyện cho hòa bình và thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Ngài nhận định: “Trong 30 năm qua, Uỷ ban này đã thúc đẩy tầm nhìn mục vụ về cầu nguyện, giáo dục, hoạt động nghiên cứu và chia sẻ, thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau bao gồm Thánh lễ cầu nguyện cho sự hoà giải và thống nhất quốc gia, được cử hành vào thứ Ba hàng tuần tại Nhà thờ chính tòa Myeongdong. Đã có 1.457 Thánh lễ được cử hành với ý chỉ này.”

Đức Tổng Giám mục của Seoul bày tỏ lo ngại về mối liên hệ giữa hai miền nam bắc Triều Tiên hiện nay: “Thật nản lòng khi tình hình trên Bán đảo Triều Tiên lại được ghi dấu bởi sự thù hận thay vì tình yêu, bất hoà thay vì hoà giải, và chia rẽ thay vì thống nhất.” Do đó ngài thúc giục: “Mặc dù hành trình hướng tới hòa giải dân tộc của chúng ta chưa kết thúc: hôm nay chúng ta phải cầu xin lòng can đảm để bước tiếp trên con đường này và một lần nữa nhớ lại sứ mạng được giao phó cho chúng ta về hoà bình, hoà giải giữa miền Nam và miền Bắc, và truyền bá Phúc Âm cho tất cả mọi người.”

Đức Tổng Giám mục kết luận: “Bán đảo Triều Tiên đã phải chịu đau khổ trong 80 năm qua vì sự nghi ngờ, loại trừ và thù hận. Để tiến vào kỷ nguyên mới, chúng ta phải bắt đầu bằng sự hoán cải tâm hồn chúng ta. Tôi hy vọng rằng Uỷ ban Hoà giải Giáo phận của chúng ta có thể kết hợp không chỉ với các tổ chức và thành viên khác trong Giáo hội, mà còn với tất cả các tôn giáo, xã hội dân sự và các nhóm chính trị mong muốn có những mối quan hệ mới, để chúng ta có thể cùng nhau bước đi trên con đường hoán cải nhằm thay đổi những tâm hồn của miền Nam và miền Bắc.” (Asia News 12/03/2025)

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-03/tong-giam-muc-seoul-khong-tu-bo-hoa-giai-binh-nhuong.html