13/03/2025

Caritas Quốc tế lên án quyết định đóng băng Quỹ USAID của chính phủ Hoa Kỳ

Caritas Quốc tế lên án quyết định đóng băng Quỹ USAID của chính phủ Hoa Kỳ

Caritas Quốc tế lên án quyết định đóng băng quỹ USAID – Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – vì làm cho các chương trình nhân đạo quan trọng ở nhiều nơi bị thiếu hụt; nhấn mạnh, đây là một sự xúc phạm vô nhân đạo đến nhân phẩm con người.

FILE PHOTO: Trump administration scraps over 80% of USAID programs, top diplomat Rubio says

USAID được thành lập năm 1961 bởi Tổng thống John F. Kennedy, được thiết kế để chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực và thúc đẩy các xã hội dân chủ, tự lực, những nhiệm vụ mà Tổng thống Kennedy mô tả là “nghĩa vụ đạo đức, kinh tế và chính trị không thể tránh khỏi” của Hoa Kỳ với tư cách là quốc gia giàu có và tự do nhất thế giới.

Ông Alistair Dutton, Tổng Thư ký Caritas Quốc tế, liên hiệp toàn cầu của Giáo hội Công giáo với hơn 160 tổ chức nhân đạo, mạnh mẽ lên án việc USAID ngưng hoạt động: “Chúng tôi nhìn nhận quyền của chính phủ mới trong việc xem lại chiến lược viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên, cách thức hiện quyết định vô cảm này một cách hỗn loạn và tàn nhẫn đang đe doạ cuộc sống và phẩm giá của hàng trăm triệu người. Quyết định này làm mất ổn định các khu vực phụ thuộc vào sự hỗ trợ này và sẽ đẩy hàng triệu người lâm vào cảnh nghèo đói vô nhân đạo. Đây là một sự xúc phạm vô nhân đạo đến nhân phẩm con người.”

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu đóng băng mọi khoản viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ trong 90 ngày để có thời gian đánh giá các khoản chi ở nước ngoài. Trong đó, USAID là một trong những cơ quan bị Tổng thống nhắm mục tiêu quyết liệt nhất. Tổng thống Trump lập luận rằng viện trợ nước ngoài là lãng phí và không phục vụ lợi ích đất nước. Tuy nhiên, nhóm có quan điểm đối lập cho rằng các khoản viện trợ này phần lớn hỗ trợ lợi ích của Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy sự ổn định và cải thiện vấn đề y tế ở nước ngoài.

Hiện nay, USAID hoạt động tại 140 quốc gia, hỗ trợ tài chính cho các tổ chức phi chính phủ tham gia vào nhiều dự án: từ cuộc chiến chống suy dinh dưỡng đến tiêm chủng, từ các trường hợp khẩn cấp về sức khoẻ và môi trường đến giáo dục, bao gồm cả quản lý hậu xung đột. Đóng băng nguồn lực trong 90 ngày và viễn cảnh chuyển đổi USAID từ một cơ quan liên bang độc lập thành một Bộ phận trực thuộc Bộ Ngoại giao đã đóng băng khoảng 70% các chương trình viện trợ quan trọng cho một bộ phận lớn dân số ở châu Phi cận Sahara, Yemen, Myanmar, châu Mỹ Latinh, Ucraina và các quốc gia khác. Hiện có hàng triệu người cần được giúp đỡ để sinh tồn và chỉ riêng tình trạng suy dinh dưỡng hiện nay đã ảnh hưởng đến gần một tỷ người trên thế giới.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-03/caritas-quoc-te-len-an-dong-bang-quy-usaid.html