13/03/2025

Caritas Philippines kêu gọi tôn trọng luật pháp trong vụ bắt giữ cựu tổng thống

Caritas Philippines kêu gọi tôn trọng luật pháp trong vụ bắt giữ cựu tổng thống

Caritas Philippines kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp trong vụ ông Rodrigo Duterte, cựu tổng thống Philippines, bị Toà Hình sự Quốc tế bắt giữ, với cáo buộc giết người trong cuộc chiến chống ma tuý khi còn đương nhiệm.

FILE PHOTO: Philippine President Rodrigo Duterte attends a plenary session during the 34th ASEAN Summit in Bangkok

Ngày 11/3, cảnh sát Philippines đã thực thi lệnh bắt cựu Tổng thống Rodrigo Duterte do Toà Hình sự Quốc tế ban hành, với cáo buộc liên quan cuộc chiến chống ma tuý khi ông còn đương nhiệm. Trong nhiệm kỳ tổng thống 2016-2022, ông Duterte đã phát động cuộc chiến chống ma tuý, cho phép cảnh sát bắn chết các nghi phạm ma tuý ngay tại chỗ mà không cần qua xét xử. Theo ước tính của chính phủ có khoảng 6.252 thiệt mạng trong cuộc chiến này, nhưng các tổ chức nhân quyền và gia đình các nạn nhân tin rằng con số thực tế cao hơn nhiều, với số người chết có thể lên tới 30.000 nạn nhân, nhiều người trong số họ đã bị giết trong các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật.

Lên tiếng trong sự kiện này, Caritas Philippines chào mừng những diễn tiến trong cuộc điều tra và kêu gọi ông Duterte giữ lời hứa tuân theo quy trình pháp luật. Cụ thể tổ chức bác ái của Giáo hội kêu gọi cựu tổng thống tôn trọng cam kết chấp nhận bắt giữ nếu bị công lý quốc tế yêu cầu, và hoàn toàn tuân theo pháp luật.

Chủ tịch Caritas, Đức cha Jose Colin Bagaforo, nhấn mạnh rằng công lý không phải là vấn đề của “lòng trung thành về chính trị hay cá nhân, nhưng là trách nhiệm, sự minh bạch và bảo vệ phẩm giá con người”.

Đức cha Gerardo Alminaza, Phó Chủ tịch của tổ chức bác ái, cũng nhấn mạnh đến những tác động rộng hơn của cuộc điều tra, tuyên bố “những vụ giết người này không phải là ngẫu nhiên, mà là một phần của chính sách vi phạm quyền sống cơ bản”.

Theo các lời khai và báo cáo thu thập được trong nhiều năm, một số cảnh sát đã nhận được phần thưởng tài chính cho các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật, chứng minh rằng bạo lực không phải là một hiện tượng đơn lẻ, nhưng là một hệ thống vừa có gốc rễ vừa có động cơ. Về điều này, Đức cha Alminaza nói: “Gia đình các nạn nhân xứng đáng được biết sự thật, bồi thường và công lý. Là một quốc gia, chúng ta phải đảm bảo những tội ác như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

Caritas Philippines còn kêu gọi chính phủ hợp tác với Toà án Hình sự Quốc tế và đảm bảo đất nước này không tiếp tục là nơi mà sự miễn trừ có thể phát triển mạnh mẽ mà không bị trừng phạt. Tuyên bố của Caritas viết: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền tổng thống đương nhiệm Marcos hợp tác với Toà án Hình sự Quốc tế, cho phép tiến hành một cuộc điều tra công bằng và đảm bảo rằng Philippines không tiếp tục là một quốc gia mà sự miễn trừ phát triển mạnh mẽ. Nếu chính phủ không có gì để che giấu, thì không có gì phải sợ.”

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-03/caritas-phillippines-tong-trong-luat-bat-giu-cuu-thong-thong.html