Các lãnh đạo Kitô ở Syria kêu gọi chấm dứt “các vụ thảm sát khủng khiếp”
Các lãnh đạo Kitô ở Syria kêu gọi chấm dứt “các vụ thảm sát khủng khiếp”
Trong những ngày gần đây, ở Syria, ít nhất có 147 người bị thiệt mạng bởi lực lượng dân quân chính phủ do nhóm vũ trang Hayat Tahrir al-Sham (HTS) của al-Qaeda cầm đầu.
Bạo lực lan rộng bắt đầu tại các tỉnh ven biển Latakia và Tartous sau khi các nhóm cựu quân đội liên kết với chế độ Assad, vẫn còn hoạt động trong khu vực này, tiến hành các cuộc phục kích nhằm vào các thành viên của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Quân sự Syria.
Cuộc trả đũa đã đặc biệt nhắm vào Qardaha, quê hương của cựu Tổng thống Bashar al-Assad, và thành phố ven biển Baniyas. Hành động này đã dẫn đến các vụ thảm sát và hành quyết phi pháp nhằm vào các thành viên của cộng đồng Alawite, một nhóm thiểu số Hồi giáo mà gia đình Assad và phần lớn các lãnh đạo của chế độ cũ thuộc về.
Theo số liệu do cộng đồng Alawite cung cấp, số nạn nhân của các vụ thảm sát trong những ngày gần đây đã vượt quá 600 người.
Lời kêu gọi của các vị lãnh đạo Giáo hội tại Syria đưa ra vào tuần trước, và được ký bởi Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Yohanna, Thượng phụ Công giáo Hy Lạp Melkite Youssef I Absi, và Thượng phụ Chính thống Syria Mar Ignatius Aphrem II.
Thay mặt cho các Giáo hội, ba vị Thượng phụ lên án các vụ thảm sát người dân vô tội, và kêu gọi chấm dứt những hành động khủng khiếp trái với mọi giá trị đạo đức và nhân văn. Các vị cũng kêu gọi chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đạt được hòa giải dân tộc giữa người dân Syria, và bắt đầu quá trình chuyển đổi hướng tới một Nhà nước và xã hội dựa trên quyền công dân bình đẳng, tránh xa tư duy báo thù và phân biệt đối xử.
Các Thượng phụ cũng bác bỏ những đề xuất và nỗ lực nhằm chia cắt sự thống nhất lãnh thổ của quốc gia Syria.