Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà truyền giáo Hàn Quốc mạnh dạn tuyên xưng đức tin
Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà truyền giáo Hàn Quốc mạnh dạn tuyên xưng đức tin
Một lễ truyền chức linh mục tại Tổng Giáo phận Seoul (ANSA)
Trong Thánh lễ đặc biệt do Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick của Seoul cử hành tại Nhà thờ Chính toà Myeongdong ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 26/2/2025, Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Toà thánh tại Hàn Quốc, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Một nhiệt huyết truyền giáo mới vượt qua các rào cản văn hóa và sự thờ ơ tôn giáo
Theo thông cáo báo chí từ Tổng Giáo phận Seoul, sứ điệp của Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà truyền giáo Hàn Quốc đảm bảo công việc của họ “chạm đến trái tim và dẫn đến cuộc gặp gỡ sâu sắc hơn với Chúa Giêsu Kitô”. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng dịp kỷ niệm này “là nguồn cảm hứng cho sự cống hiến liên tục cho việc truyền bá Phúc Âm và thúc đẩy sự hiệp nhất thông qua đức tin trên toàn thế giới”.
Ngài khuyến khích các nhà truyền giáo đón nhận “một nhiệt huyết truyền giáo mới vượt qua các rào cản văn hóa và sự thờ ơ tôn giáo bằng cách rao giảng ‘một cách hiệu quả hơn chân lý của Phúc Âm trong một bối cảnh cụ thể, mà không từ bỏ chân lý’ (Evangelii Gaudium, 45)”.
Hội Truyền giáo Hàn Quốc
Hội Truyền giáo Hàn Quốc được thành lập vào tháng 2/1975 theo yêu cầu của cố Giám mục John A. Choi Jae-seon của Busan và được Hội đồng Giám mục Hàn Quốc chấp thuận. Hội đã giúp Giáo hội Hàn Quốc phát triển từ việc nhận được sự hỗ trợ sang cung cấp viện trợ ở cấp quốc gia và quốc tế. Hiện nay Hội có 87 thành viên, bao gồm 85 linh mục và hai nhà truyền giáo giáo dân.
Trước Thánh lễ, một đoàn rước có sự tham gia của đại diện từ chín quốc gia nơi Hội Truyền giáo Hàn Quốc hoạt động – Papua New Guinea, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Mozambique, Philippines, Mexico và Hoa Kỳ – đã được tổ chức để thể hiện dấu ấn và sự tận tụy của Hội trên toàn cầu.
Tại Campuchia, Hội Truyền giáo Hàn Quốc điều hành KOMISO, một học viện đào tạo kỹ thuật được thành lập ở ngoại ô phía tây Phnom Penh, cũng như một phòng khám y tế miễn phí và một tổ chức bác ái.
Tại Papua New Guinea, Hội phục vụ tại các Giáo phận Madang và Mendi, làm công tác giáo dục và y tế bên cạnh việc tông đồ tại giáo xứ.
Các thành viên của Hội phục vụ tại Giáo phận Đài Bắc ở Đài Loan và chăm sóc giáo xứ, mục vụ nhà tù và viện dưỡng lão.
Tại Trung Quốc và Hồng Kông, các linh mục giảng dạy tại một chủng viện và chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh phong cùi. (UCA News 27/02/2025)
Hồng Thuỷ
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-02/dtc-phanxico-hoi-truyen-giao-han-quoc.html