22/02/2025

Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đến Kyiv vào thứ Hai nhân kỷ niệm 3 năm chiến tranh

Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đến Kyiv vào thứ Hai nhân kỷ niệm 3 năm chiến tranh

Ngày 24 tháng 2 tới đây, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ có mặt tại thủ đô Kyiv của Ucraina để tái khẳng định sự ủng hộ của châu Âu dành cho Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, theo các nguồn tin ngoại giao, Hoa Kỳ đã từ chối ủng hộ một dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án cuộc tấn công của Nga.

Russian drone strike in Kyiv

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Châu Âu sẽ có mặt tại Kyiv vào ngày kỷ niệm 3 năm chiến tranh. Sự hiện diện của họ tại Kyiv không chỉ là minh chứng cho sự gần gũi của Châu Âu đối với Tổng thống Zelensky, mà còn là một phản ứng trước những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi cuộc gặp của ông với các quan chức cấp cao của Điện Kremlin tại Riyadh mà không có sự tham gia của Ucraina và châu Âu.

Cuộc gặp Pháp-Hoa Kỳ

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự cuộc gặp tại Kyiv, vì ông dự kiến sẽ có mặt tại Nhà Trắng vào đúng ngày 24 tháng 2. Ông Macron nhấn mạnh và khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Tổng thống Zelensky rằng: “Tôi sẽ nói với ông Trump rằng không được tỏ ra yếu thế trước Putin.” Ông Macron phản bác lại tuyên bố của ông Trump rằng nhà lãnh đạo Ucraina là “một kẻ độc tài nắm quyền mà không qua bầu cử”. Ông Macron khẳng định: Ông Zelensky “là tổng thống được bầu lên từ một hệ thống tự do”. Cuộc gặp giữa hai Tổng thống Macron và Trump tại Nhà Trắng vào thứ Hai tới sẽ có ý nghĩa quan trọng. Cũng không kém phần quan trọng là cuộc gặp song phương dự kiến diễn ra vào thứ Năm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Được biết, chính London và Paris đã đề xuất việc gửi quân đến Ucraina sau một thoả thuận ngừng bắn tiềm năng.

Nghị quyết Liên Hiệp Quốc

Hoa Kỳ đã từ chối ủng hộ một dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina, đồng thời Hoa Kỳ cũng phản đối việc định nghĩa Nga là quốc gia “xâm lược” trong một tuyên bố của nhóm G7. Dự thảo này, vốn nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền của Ucraina trong các biên giới được quốc tế công nhận, đã nhận được sự ủng hộ của hơn 50 quốc gia. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã giải thích rằng cuộc gặp gỡ gần đây tại Riyadh với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov nhằm xác minh liệu Nga có thực sự muốn chấm dứt chiến tranh ở Ucraina hay không. Ông Rubio nói: “Tôi chưa thể trả lời câu hỏi liệu họ có nghiêm túc về hoà bình hay không. Điều duy nhất chúng tôi đồng ý là sẽ tiếp tục nói chuyện về hoà bình.”

Vai trò của Trung Quốc

Trung Quốc cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đạt được một thoả thuận với Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ucraina. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở Johannesburg, Nam Phi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhấn mạnh rằng Bắc Kinh “mong muốn tất cả các bên liên quan có thể tìm ra một giải pháp bền vững và lâu dài, quan tâm đến những lo ngại lẫn nhau”. Ông cũng tái khẳng định sự sẵn sàng của Trung Quốc trong việc “đóng vai trò xây dựng để giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng, tôn trọng nhu cầu của các bên liên quan”.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-02/cac-nha-lanh-dao-chau-au-se-den-kyiv.html