ĐHY Czerny thăm Libăng để bày tỏ tình cảm của Đức Thánh Cha với người dân Libăng
ĐHY Czerny thăm Libăng để bày tỏ tình cảm của Đức Thánh Cha với người dân Libăng
Trong cuộc trò chuyện với Vatican News, Đức Hồng y nói thêm: “Tôi cũng tin rằng nỗi đau khổ mà người dân và Giáo hội Libăng phải chịu đựng trong nhiều năm qua mang theo một thông điệp hy vọng – hy vọng bắt nguồn từ sự kiên cường và lòng dũng cảm mà họ đã đối mặt với vô số thách thức. Những thách thức này vẫn tồn tại, nhưng chúng được đáp lại bằng trí thông minh và sự sáng tạo – những đức tính thiết yếu cho các xã hội đang nỗ lực chung sống bất chấp sự khác biệt của họ.”
Lịch trình viếng thăm
Theo lịch trình, Đức Hồng y sẽ tham gia một phút cầu nguyện tại cảng Beirut để tưởng nhớ vụ nổ kinh hoàng ngày 4 tháng 8 năm 2020, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Ngài cũng sẽ gặp gỡ những người trẻ tham gia các chương trình giáo dục hòa bình, đến thăm một trường học chào đón trẻ em từ nhiều tôn giáo khác nhau và đến Bab al Tabbaneh, thường được gọi là “khu ổ chuột Địa Trung Hải” do mức độ nghèo đói và nghiện ma túy cao.
Ngoài ra, trong chương trình nghị sự sẽ có các cuộc họp với những người di cư, những người di tản trong nước và những người tị nạn được Caritas và Cơ quan hỗ trợ tị nạn Dòng Tên (JRS) đồng hành.
Đức Hồng y cho biết ngài thăm Libăng theo lời mời của Đức Thượng phụ Công giáo Maronite Antiokia, Hồng y Bechara Boutros Raï. Ngài vui khi cuối cùng có thể thực hiện chuyến đi và chứng kiến công việc đang được Giáo hội địa phương thực hiện, đặc biệt là sau cuộc chiến tranh buộc một triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở miền nam Libăng trong ba tháng.
Hy vọng Libăng tiếp tục tiến về phía trước
Đức Hồng y cũng chia sẻ hy vọng của ngài là Libăng “tiếp tục tiến về phía trước, rằng đất nước này có đủ can đảm để đối diện với các vấn đề của mình thay vì thoái lui hoặc bị đẩy đến cực đoan. Việc tìm ra giải pháp không bao giờ dễ dàng, nhưng đòi hỏi một nỗ lực chung. Đó là điều nuôi dưỡng hy vọng đích thực – hy vọng Kitô giáo – niềm tin vào sự phục sinh và sự sống mà Chúa Kitô đã mang đến cho chúng ta”.
Lo ngại cho an ninh của trẻ em
Một quan ngại lớn của Đức Hồng y là những thách thức to lớn từ cuộc khủng hoảng người tị nạn. Ngài nói: “Mối quan ngại về an ninh rất cao và có một thực tế đặc biệt đáng lo ngại: phần lớn trẻ em sinh ra trong các trại tị nạn đều không được đăng ký. Nhiều trẻ vị thành niên không có giấy tờ chính thức, khiến chúng dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người và lao động trẻ em”.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-02/dhy-czerny-tham-libang-bay-to-su-ung-ho-duc-thanh-cha.html