Các Giám mục Đông Phi kêu gọi cải cách tài chính trong chiến dịch xoá nợ
Các Giám mục Đông Phi kêu gọi cải cách tài chính trong chiến dịch xoá nợ
Việc xóa nợ đã trở thành một nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, công bằng xã hội và ổn định tài chính, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển ở châu Phi, nơi đang phải vật lộn với gánh nặng nợ không bền vững.
Tại buổi khởi động Chiến dịch Xoá nợ Năm Thánh 2025 tại Kenya, theo lời kêu gọi liên đới của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc “cộng đồng quốc tế cần hợp tác để xóa bỏ các khoản nợ nước ngoài, nhìn nhận món nợ sinh thái giữa Bắc và Nam của thế giới”, Đức Cha Charles Sampa Kasonde, Chủ tịch Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Miền Đông Phi (AMECEA), nhấn mạnh rằng sứ mạng của chiến dịch này “vượt xa hơn việc xoá nợ”.
Đức Cha Kasonde nói: “Chúng ta tìm kiếm những cải cách tài chính toàn diện trên toàn cầu nhằm ngăn chặn vòng luẩn quẩn của nợ nần đã đè nặng lên các quốc gia của chúng ta. Chúng ta ủng hộ các thực hành vay mượn và cho vay có trách nhiệm, đảm bảo công lý và công bằng.” Đồng thời, ngài nhấn mạnh sự cấp thiết xem xét các chiến lược phục hồi.
Con đường dẫn đến sự trợ giúp bền vững và ổn định kinh tế
Phát biểu tại Kenya vào ngày 12/2, Giám mục người Zambia cho biết các cuộc đàm phán về nợ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính. Khi các quốc gia đang vật lộn với các khoản nợ ngày càng tăng, việc tái cơ cấu nợ mang lại một giải pháp khả thi để điều chỉnh các điều khoản trả nợ, giảm áp lực tài chính và mở ra con đường hướng tới tăng trưởng bền vững.
Ngài nói: “Việc tăng cường huy động nguồn thu nội địa thông qua cải cách thuế hiệu quả cũng sẽ là yếu tố then chốt để đưa các quốc gia của chúng ta trở lại con đường tăng trưởng và phục hồi.”
Đón nhận tinh thần Năm Thánh
Đức Cha Kasonde đã lấy cảm hứng từ nền tảng Kinh Thánh, rằng Năm Thánh là thời gian để đổi mới tinh thần, tha thứ và hòa giải, được lấy cảm hứng từ khái niệm trong Cựu Ước (Lv 25,8-13), nhấn mạnh sự tự do, tha nợ và công lý. Ngài nói: “Chúng ta hãy đón nhận tinh thần Năm Thánh, một khái niệm đậm chất lịch sử và nghĩa vụ đạo đức.”
Đức cha cũng lặp lại thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng tha nợ là một trách nhiệm đạo đức sâu sắc. “Khi gánh nặng nợ nần gia tăng sự nghèo đói, làm gia tăng bất bình đẳng và kìm hãm tăng trưởng kinh tế, thì chúng ta buộc phải hành động, đặc biệt là khi chúng ta trong Năm Thánh 2025 với chủ đề ‘Những người hành hương của hy vọng’. Thời điểm này thách thức chúng ta định hình lại hệ thống tài chính, ưu tiên phẩm giá con người hơn lợi nhuận doanh nghiệp và sự thống trị của các quốc gia cho vay.”
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-02/amecea-keu-goi-cai-cach-tai-chinh-trong-chien-dich-xoa-no.html