14/02/2025

Báo động từ Tổ chức Cứu trợ Trẻ em về các cuộc tấn công bạo lực nhắm vào trẻ em và thường dân ở Sudan

Báo động từ Tổ chức Cứu trợ Trẻ em về các cuộc tấn công bạo lực nhắm vào trẻ em và thường dân ở Sudan

Tổ chức nhân đạo Cứu Trẻ Em lên tiếng tố cáo sự tàn bạo của cuộc xung đột tại Sudan, khi chỉ trong ba tháng cuối năm 2024, số nạn nhân đã vượt quá con số của hai năm trước đó. Tổ chức bảo vệ trẻ em toàn cầu này “kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột tôn trọng việc bảo vệ thường dân theo luật pháp quốc tế”.

SUDAN-CONFLICT

Bạo lực gia tăng với hậu quả nghiêm trọng

Trong ba tháng cuối năm 2024, Sudan đã chứng kiến 704 vụ bạo lực, bao gồm các cuộc không kích, pháo kích và giao tranh vũ trang. Đáng chú ý là các vụ bắt cóc trẻ em, giết người và bạo lực tình dục. Đây được coi là giai đoạn tồi tệ nhất trong hai năm xung đột đang tàn phá quốc gia châu Phi này. Tổ chức Cứu Trẻ Em nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này đặc trưng bởi sự tàn bạo cực độ, nạn đói và tình trạng di dời hàng loạt, với các cuộc tấn công liên tục nhắm vào trẻ em và thường dân mà không có dấu hiệu suy giảm.

Ông Mohamed Abdiladif, Giám đốc tổ chức Cứu Trẻ Em tại Sudan, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng lo ngại trước vòng xoáy bạo lực dường như không có hồi kết này. Trong năm nay, trẻ em và gia đình của các em, đặc biệt là những người đang tìm nơi trú ẩn tại Darfur phía Bắc và Khartoum, đã phải hứng chịu những cuộc oanh tạc và tấn công bừa bãi với hậu quả thảm khốc”. Theo số liệu từ tổ chức này, tháng 1 năm 2025 đã ghi nhận 208 vụ việc nhắm vào thường dân tại một số khu vực của đất nước, tăng 78% so với tháng 1 năm 2024, trong đó nhiều vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng cho trẻ em.

Các vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em

Thông cáo của tổ chức Cứu Trẻ Em cũng nhắc lại báo cáo của Liên Hiệp Quốc, trong đó chỉ rõ rằng đỉnh điểm bạo lực trong tháng 1 đã dẫn đến “mức độ gây sốc” của các vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em, đặc biệt là tại bang Al Jazirah và Darfur phía Bắc. Các vi phạm bao gồm việc tuyển mộ trẻ em vào các nhóm vũ trang, bạo lực tình dục, bắt cóc và tấn công vào trường học và bệnh viện. Ông Abdiladif nhấn mạnh: “Sự bất chấp luật pháp khi tấn công thường dân và cơ sở hạ tầng trên khắp Sudan, bao gồm cả các cuộc tấn công có chủ đích vào bệnh viện, chợ và hệ thống nước, đang làm xói mòn luật pháp quốc tế.”

12 triệu người phải di tản

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), chưa đầy hai năm kể từ khi xung đột bùng nổ, Sudan đã ghi nhận số lượng người phải di tản trong nước cao nhất trên toàn cầu, với 12 triệu người. Ngoài ra, tại năm khu vực của đất nước, người dân đang sống trong tình trạng đói kém.

Kết thúc thông cáo, ông Abdiladif kêu gọi: “Tổ chức Cứu Trẻ Em yêu cầu tất cả các bên tham gia xung đột tôn trọng việc bảo vệ thường dân theo luật pháp quốc tế, tránh đặt các mục tiêu quân sự gần khu vực dân cư và đảm bảo di dời thường dân ra khỏi các vùng xung đột đang diễn ra.”

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-02/bao-dong-tu-to-chuc-cuu-tre-em-ve-cac-cuoc-tan-cong-bao-luc.html