08/02/2025

Israel rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Israel rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Israel sẽ theo Hoa Kỳ và rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, làn sóng phản đối quốc tế ngày càng gia tăng trước đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ về việc tái định cư người Palestine ở Dải Gaza để có thể biến khu vực này thành một “Riviera (khu nghỉ dưỡng) của Trung Đông”.

US Secretary of Defense Pete Hegseth meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

Quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được Bộ trưởng Ngoại giao Gideon Saar công bố trên mạng xã hội và đã không tránh khỏi những tranh cãi. Ông Saar tuyên bố: “Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ lâu đã bảo vệ những kẻ vi phạm nhân quyền, đồng thời bôi nhọ nền dân chủ duy nhất của Trung Đông là Israel.”

Lời minh định về “kế hoạch” của Tổng thống Trump đối với Gaza

Trong khi đó, sự phản đối quốc tế ngày càng mạnh mẽ trước kế hoạch được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra liên quan đến tương lai của Dải Gaza. Chỉ 24 giờ sau tuyên bố, người đứng đầu Nhà Trắng đã đưa ra một số lời minh định: trước hết, ông khẳng định chưa triển khai binh sĩ Hoa Kỳ tới Gaza và nhấn mạnh rằng việc tái định cư người Palestine tại các quốc gia khác chỉ mang tính tạm thời nhằm mục đích giải tỏa và tái thiết khu vực.

Phản ứng từ cộng đồng quốc tế

Bộ trưởng Ngoại giao Iran là người mới nhất lên án đề xuất của Nhà Trắng, gọi đó là một hành động “gây sốc” khi cưỡng bức người Palestine rời khỏi Dải Gaza. Trước đó, Jordan và Ai Cập – hai quốc gia mà ông Trump cho rằng phù hợp nhất để tiếp nhận dân cư Palestine – đã kiên quyết bác bỏ bất kỳ kế hoạch nào theo hướng này. Nga, Trung Quốc và các nước châu Âu cũng đồng quan điểm phản đối. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhắc lại rằng “bất kỳ hành động cưỡng bức di dời nào cũng tương đương với việc thanh trừng sắc tộc”.

Tất cả những phản ứng này củng cố lập trường của những người liên quan trực tiếp. Tổng thống Chính quyền Quốc gia Palestine Mahmoud Abbas đã kiên quyết bác bỏ đề xuất này, khẳng định rằng “quyền lợi chính đáng của người Palestine là không thể thương lượng”. Về phần mình, Hamas đã chỉ trích kế hoạch này là một “chính sách phân biệt chủng tộc”.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-02/israel-rut-khoi-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hiep-quoc.html