ĐHY Parolin: ĐTC có thể sẽ gặp gỡ gia đình các con tin Israel bị Hamas bắt giữ

ĐHY Parolin: ĐTC có thể sẽ gặp gỡ gia đình các con tin Israel bị Hamas bắt giữ

Ngày 27/10/2023, tham gia sự kiện tưởng nhớ di sản của cố Hồng y người Ý Achille Silvestrini, được tổ chức tại Toà Thị trưởng Roma, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh nói các nhà báo rằng Đức Thánh Cha có thể gặp gỡ gia đình các con tin Israel và tái khẳng định quan điểm của Toà Thánh về giải pháp hai Nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến hoà bình lâu dài.

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin

Lời kêu gọi cho các trẻ em vô tội

Trả lời báo chí, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại lời kêu gọi liên tục của Đức Thánh Cha nhân danh hoà bình và lập trường của Toà Thánh về giải pháp hai Nhà nước. Ngài kêu gọi: “Hãy nghĩ về những gì đã xảy ra với những đứa trẻ bị Hamas giết hại, cũng như nhiều trẻ em chết dưới bom đạn ở Gaza, Lời kêu gọi của chúng tôi đặc biệt dành cho họ, khi nghĩ đến sự vô tội và tương lai của họ.”

Những lý do của hoà bình quan trọng hơn của chiến tranh

Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh sự cần thiết của hoà bình để chiến thắng chiến tranh. Ngài cho biết hai trọng tâm mà lời kêu gọi và hành động của Toà Thánh đang tập trung vào là “giải thoát các con tin và sau đó là vì cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza”. Ngài nói: “Tôi hợp với lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha đã đưa ra và lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc chiến này, đó là những lý do vì hoà bình có thể vượt trên bạo lực và chiến tranh.”

Giải pháp hai Nhà nước

Đức Hồng y tái khẳng định Toà Thánh tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước trong khu vực. Ngài khẳng định: “Điều này luôn là quan điểm của Toà Thánh. Nhiều người không còn tin vào nó nữa, một phần vì tất cả những diễn biến đã diễn ra. Đối với chúng tôi, đây vẫn là giải pháp khả thi duy nhất có thể đảm bảo một tương lai hoà bình và gần gũi thanh thản giữa hai quốc gia, thông qua đối thoại trực tiếp giữa hai bên.”

Được hỏi về khả năng Toà Thánh làm trung gian hoà giải trong cuộc khủng hoảng, Đức Hồng y Parolin cho biết “hiện tại không có không gian rộng lớn nào, nhưng có khả năng ở địa phương – với sự hiện diện của Giáo hội địa phương thông qua Toà Thượng phụ Latinh ở Giêrusalem – rằng có một số cuộc đối thoại và trao đổi thông điệp. Về mặt đó thì chúng tôi đang cố gắng làm điều gì đó.”

Khả năng Đức Thánh Cha gặp gia đình của các con tin Israel

Nói về việc Israel chuẩn bị cho một cuộc xâm lược toàn diện vào Gaza, Đức Hồng y nói: “Cho đến nay điều này vẫn chưa xảy ra.” Ngài chia sẻ thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng tình hình sẽ không trở nên tồi tệ hơn và nó có thể được giải quyết theo cách khác. Tôi nghĩ điều này liên quan rất nhiều đến vấn đề thả con tin. Nếu vấn đề con tin có thể được giải quyết thì có lẽ sẽ ít khẩn cấp hơn để thực hiện hành động trên bộ.”

Đức Hồng Y cũng cho biết Tòa Thánh đang đánh giá khả năng Đức Thánh Cha tổ chức một cuộc gặp gỡ với gia đình của những người Israel bị bắt làm con tin. “Chúng tôi đang xem xét điều này. Chúng tôi đã thấy rằng họ đang ở đây và đã được các tổ chức của Ý tiếp nhận. Đối với chúng tôi, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra nhưng tôi nghĩ hôm nay nó sẽ được đưa ra”.

Tòa Thánh sẵn sàng làm mọi việc có thể

Được hỏi về các cuộc điện đàm gần đây của Đức Thánh Cha với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, trong khi lưu ý rằng ngài không biết nội dung cuộc trò chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Hồng y Parolin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ cũng lo ngại về một sự leo thang chiến tranh có thể xảy ra. Ngài cho biết: “Đã có những liên hệ với Hoa Kỳ vì chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong trường hợp này. Đức Giáo hoàng nhắc lại quan điểm của Toà Thánh với ông Biden và được lắng nghe, bởi vì chính ông Biden – theo những gì tôi đã nghe – đang lo lắng về khả năng leo thang và hy vọng rằng mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ hơn.”

Đức Hồng y Quốc vụ khanh chỉ ra rằng “chúng tôi chưa bao giờ sử dụng từ “ngừng bắn’; chúng tôi yêu cầu chú ý đến tình hình nhân đạo”. Đức Hồng Y Parolin khẳng định và nhấn mạnh: “Tất cả những gì chúng tôi có thể làm, chúng tôi sẽ làm. Đức Giáo hoàng rất cởi mở về vấn đề này.” Ngài nói thêm: “Chúng tôi sẽ đánh giá từng ngày tình hình diễn biến như thế nào và cũng dựa trên điều này, sẽ có khả năng có những liên hệ khác với các nhà lãnh đạo khác.”

Thảm kịch của Ucraina bị chiến tranh tàn phá

Đức Hồng y Parolin cũng nhắc đến Ucraina bị chiến tranh tàn phá và “thảm kịch” mà đất nước này đang phải đối mặt. Ngài đảm bảo: “Bây giờ Ucrainea đã hơi bị thiếu chú ý đến, nhưng chúng tôi chắc chắn cũng sẽ tiếp tục nỗ lực trên mặt trận đó. Chúng tôi tiếp tục làm việc đặc biệt về khía cạnh nhân đạo.”

Đức Hồng y cho biết có một cuộc họp tại Malta của các Uỷ viên Hội đồng Chính trị về cương lĩnh hoà bình của Tổng thống Zelensky. Sứ thần Toà Thánh cũng tham gia. Ngài đã quay một đoạn video để nói rằng Toà Thánh tiếp tục chú ý đến thảm kịch của Ucraina và sự cần thiết phải có sự tham gia của mọi người để tìm ra giải pháp.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2023-10/dhy-pietro-parolin-dtc-co-the-gap-con-tin-israel-bi-hamas-bat.html