25/09/2026

ĐTC Phanxicô: Kitô hữu được kêu gọi chữa lành “cơn dịch thù hận”

ĐTC Phanxicô: Kitô hữu được kêu gọi chữa lành “cơn dịch thù hận”

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội Tình Thân hữu giữa các Dân tộc lần thứ 44, sẽ diễn ra tại Rimini từ ngày 20-25/8/2023, Đức Thánh Cha khuyến khích Kitô hữu chữa lành “cơn dịch thù hận” bằng cách nhận ra mỗi người đều là con Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân theo cách của Chúa Giêsu, “Đấng luôn đưa tay ra, luôn tìm cách nâng đỡ, giúp con người được chữa lành, mang lại cho họ hạnh phúc và đưa họ gặp gỡ Thiên Chúa”.

Cuộc gặp gỡ Rimini năm 2022

Cuộc gặp gỡ Rimini năm 2022 

Từ năm 1980, Đại hội về Tình Thân hữu giữa các Dân tộc, thường được gọi là “Đại hội Rimini”, được Phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức hằng năm tại thị trấn Rimini ở Bắc Ý vào cuối tháng 8, và thu hút sự tham dự của hàng trăm ngàn người, phần lớn là sinh viên đại học. Chương trình của đại hội bao gồm các Thánh lễ, các hội nghị và hội thảo, các buổi hòa nhạc và trình diễn sân khấu.

Đại hội năm nay có chủ đề “Cuộc sống con người là một tình bạn vô tận”, trích từ lời của Cha Luigi Giussani, người sáng lập Phong trào Hiệp thông và Giải phóng, về cách thế mà đức tin vào Chúa Giêsu, Đấng gọi những người theo Chúa là “bạn hữu”, làm tan biến sự cô độc và kiến tạo tình bạn với những người khác.

“Dịch bệnh của sự thù địch”

Mở đầu sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Hội nghị Rimini được tổ chức vào thời điểm mà “chiến tranh và chia rẽ gieo rắc oán hận và sợ hãi trong lòng, và những người khác biệt thường bị coi là đối thủ”. “Truyền thông, với đặc tính toàn cầu và phổ biến, biến thái độ phổ biến này thành một não trạng xem sự khác biệt dường như là dấu hiệu của sự thù địch và xảy ra một loại dịch bệnh của sự thù địch.

Trong bối cảnh này, theo Đức Thánh Cha, chủ đề của cuộc gặp gỡ ở Rimini có vẻ can đảm, bởi vì nó đi ngược dòng trong một thời điểm được đánh dấu bởi chủ nghĩa cá nhân và sự thờ ơ, tạo ra sự cô đơn và nhiều hình thức loại bỏ người khác.

Chúa Kitô Phục Sinh phá vỡ sự cô đơn bằng tình bạn của Người

Đức Thánh Cha lưu ý rằng chúng ta không thể tự sức mình thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Và do đó, vào một thời điểm trong lịch sử, Thiên Chúa đã chủ động sai Con của Người đến, Đấng tự giới thiệu mình như một người bạn. “Thần Khí của Chúa Kitô Phục Sinh đã phá vỡ sự cô đơn bằng cách ban cho con người tình bạn của Người, như ân sủng thuần khiết.”

Đức Thánh Cha nhắc lại Thông điệp Fratelli Tutti, trong đó tình bạn xã hội được xem như một giải pháp “ngay cả trong những tình huống bị kịch nhất – ngay cả khi đối mặt với chiến tranh – ‘khi nó là tình bạn đích thực […] trong một xã hội nó là một điều kiện khả thi cho sự cởi mở thực sự của toàn thế giới'”.

Những cử chỉ hoà giải cụ thể

Trong một thế giới mà căng thẳng và chia rẽ ngày càng gia tăng, Đức Thánh Cha nói: “Những bài phát biểu thôi là chưa đủ, cần có những cử chỉ cụ thể và những lựa chọn được chia sẻ để xây dựng một nền văn hoá hoà bình nơi mỗi người chúng ta đang sống, bằng cách hoà giải với các thành viên trong gia đình, bạn bè và hàng xóm, cầu nguyện cho những người làm tổn thương chúng ta, nhận ra và giúp đỡ những người gặp khó khăn, nói những lời hòa bình ở trường học, đại học hoặc trong xã hội, an ủi xoa dịu những người cảm thấy cô đơn bằng sự gần gũi.” (CSR_3140_2023)

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2023-08/dtc-phanxico-dai-hoi-tinh-than-huu-dan-toc-rimini-dich-thu-han.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.