26/09/2026

ĐHY Bo mời gọi Giáo hội ở Châu Á dấn thân với người nghèo và với các tôn giáo để xây dựng hoà bình

ĐHY Bo mời gọi Giáo hội ở Châu Á dấn thân với người nghèo và với các tôn giáo để xây dựng hoà bình

Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tiến đến những ngày kết thúc. Đức Hồng y Myanmar khẳng định: “Tại lục địa Châu Á với những vấn đề về quân sự hoá, vũ khí và nghèo đói, các Giám mục vẫn đang làm việc hết mình để xây dựng hoà bình ở đất nước của họ.”

ĐHY Charles Bo Myanmar

Khoảng 200 giám mục đã tập trung tại Bangkok đang cố gắng trả lời cho câu hỏi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp video gửi Hội nghị trong ngày khai mạc: “Chúa Thánh Thần đang nói gì với các Giáo hội ở Châu Á?”

Trả lời phỏng vấn với Vatican News, ĐHY Charles Bo, chủ tịch Liên HĐGM Á châu nói: “Chắc chắn, trong hai tuần rưỡi tại Bangkok này, chúng tôi cảm thấy Chúa Thánh Thần thực sự đang dìu dắt và hướng dẫn chúng tôi. Chúng tôi được củng cố rất nhiều bởi hồng ân Chúa Thánh Thần và cụ thể bởi tính đoàn thể và tình huynh đệ tại đây.”

ĐHY Bo giải thích Châu Á là một “lục địa được chúc lành, là cái nôi của các tôn giáo lớn” với sự đa đa dạng về văn hoá. Tuy nhiên, Châu Á cũng đang đối diện với “nhiều thách thức về quân sự hoá, hạt nhân hoá và nhiều điều khác. Châu Á cũng đang tạo ra số lượng người nghèo lớn nhất”.

Vì vậy, tuy là “một mảnh đất được chúc lành” nhưng Á Châu không dễ hành động hướng đến việc kiến tạo hoà bình. Do đó, Đức Hồng y nói: “Tôi nghĩ Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn châu Á để từng bước xây dựng hoà bình. Hơn nữa, xây dựng hoà bình, đối thoại hay hoà giải là một từ mới trong việc Tân Phúc Âm hoá.

ĐHY Bo đưa ra lời kêu gọi hoà bình đối với tất cả mọi người, đặc biệt đối với Châu Á và toàn thể Giáo hội. Ngài nói, “tại Châu Á, sau 2000 năm, số người nhận biết Chúa Kitô vẫn chỉ 2%. Nhưng ngay cả khi chúng ta là thiểu số, chúng ta vẫn là muối đất và là ánh sáng cho thế giới”, để cùng với những người thiện chí xây dựng hoà bình.

Văn Yên, SJ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2022-10/dhy-bo-moi-goi-giao-hoi-chau-a-dan-than-voi-nguoi-ngheo.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.