ĐTC ủng hộ các nỗ lực xoá bỏ tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em

ĐTC ủng hộ các nỗ lực xoá bỏ tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em

Ngày 8/4: Ngày Thế giới ngăn ngừa lạm dụng tình dục trẻ em và chữa lành

Trong một sứ điệp gửi đến các nhà lãnh đạo tôn giáo, các học giả và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia Hội nghị chuyên đề quốc tế “Niềm tin và sự hưng thịnh: Chiến lược ngăn ngừa và chữa lành lạm dụng tính dục trẻ em”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự ủng hộ và hy vọng về việc xoá bỏ điều mà ngài mô tả là “sự ác sâu xa”.

Hội nghị chuyên đề kéo dài 3 ngày, khai mạc ngày 8/4, là một sự kiện mang tính bước ngoặt do Đại học Harvard phối hợp với Uỷ ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên và Đại học Công giáo Hoa Kỳ tổ chức.

Trong sứ điệp gửi tới các tham dự viên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự tin tưởng rằng “bằng cách tập hợp các nhà lãnh đạo tôn giáo, các học giả và các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, lâm sàng, mục vụ và các thực hành tốt nhất, Hội nghị chuyên đề sẽ góp phần nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng và sự lan rộng của nạn lạm dụng tính dục trẻ em và thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn ở mọi cấp độ xã hội trong việc xoá bỏ sự ác sâu xa này”.

Các nhà tổ chức giải thích: sự kiện này là một sự kiện độc đáo vì nó bắt nguồn từ nhận thức rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề ngăn ngừa và chữa lành lạm dụng tính dục trẻ em là thông qua sự hợp tác tích cực và liên tục giữa các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và các nhà lãnh đạo và cộng đồng tín ngưỡng.

Đó là lý do tại sao các học giả, chuyên gia chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và sức khỏe tâm thần, chuyên gia phòng chống lạm dụng trẻ em và các nhà lãnh đạo tôn giáo của các truyền thống tín ngưỡng khác nhau chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực như cách tốt nhất có thể để xác định các chiến lược ngăn chặn lạm dụng tính dục trẻ em và thúc đẩy chữa bệnh cho những nạn nhân bị lạm dụng trong cộng đồng của họ.

Hồng Thuỷ