Đức TGM Ivan Jurkovič: Đối thoại liên tôn trong thời điểm đại dịch có tác động tích cực đến thế giới

Đức TGM Ivan Jurkovič: Đối thoại liên tôn trong thời điểm đại dịch có tác động tích cực đến thế giới

Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 (AFP or licensors)

Phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ sáu về Đối thoại Liên tôn với chủ đề “Vai trò của đức tin đối với thời điểm đại dịch virus corona”, Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên Thường trực của Toà Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, nhấn mạnh rằng “đối thoại chân thành là công cụ để có một tác động tích cực đến thế giới”.

Tại buổi gặp gỡ diễn ra hôm thứ Tư 24/02, trước hết, Đức Tổng Giám mục nói: “Mỗi người chúng ta đều biết giá trị và tầm quan trọng của tôn giáo trong đời sống. Hội nghị thường niên này cho phép chúng ta chia sẻ những gì quan trọng nhất, trên tinh thần tin tưởng và huynh đệ, để chúng ta có thể học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển trong sự tôn trọng.”

Sau khi nói về sự tàn phá của đại dịch trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, Đức Tổng Giám mục lặp lại giáo lý của Kitô giáo: “Thiên Chúa mong muốn sự hiệp thông. Đấng Toàn Năng đã tạo dựng chúng ta để chúng ta có thể đi vào tương quan sâu sắc và ý nghĩa với Đấng Tạo Hoá và với nhau. Chỉ qua sự chia sẻ hỗ tương và cởi mở này, chúng ta mới tìm thấy sự viên mãn và bình an thực sự.”

Tuy nhiên, theo Quan sát viên của Toà Thánh, đại dịch đã làm trầm trọng thêm những căng thẳng hiện có và gia tăng các mối đe doạ đối với sự hiệp nhất giữa các cá nhân, các dân tộc, các nền văn hóa và các quốc gia, gia tăng bất bình đẳng. Khi nguồn lực và chăm sóc y tế bị hạn chế, mọi người và mọi quốc gia cố gắng lo cho người thân và công dân của mình. Tuy nhiên, cách tiếp cận thiển cận và ích kỷ này trái ngược trực tiếp với sự hiệp nhất và hiệp thông. Việc tích lũy vắc-xin, đòi quyền bằng sáng chế, đóng cửa biên giới không giúp chúng ta sống sót qua cơn bão của đại dịch, hơn thế nữa chúng sẽ gây ra một vết thương sâu hơn nhiều so với chính virus corona.

Đức Tổng Giám mục nói: “Đức tin dạy chúng ta nhìn xa hơn những nhu cầu trước mắt. Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn các truyền thống đức tin đều nhấn mạnh đến tình yêu vị tha, trách nhiệm chăm sóc anh chị em của mỗi người.”

Trong bài phát biểu, vị đại diện Toà Thánh cũng nhắc đến những việc làm cụ thể của Giáo hội Công giáo đối với đại dịch, như thành lập một uỷ ban đặc biệt để ứng phó, trợ giúp những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngài còn nói đến Thông điệp Fratelli tutti, nhằm nhấn mạnh những lời của Đức Thánh Cha rằng “các tôn giáo, trên nền tảng tôn trọng mỗi con người như một thụ tạo được kêu gọi làm con Thiên Chúa, góp phần đáng kể vào việc xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ công bằng xã hội”.

Đức Tổng Giám mục kết thúc bằng việc đề cập đến bài phát biểu của Đức Thánh Cha trước ngoại giao đoàn dịp đầu năm: “Đại dịch làm cho chúng ta cảm thấy cần nhau hơn. Mỗi chúng ta, theo truyền thống và niềm tin tôn giáo đều có thể làm chứng cho giá trị và tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng sức khoẻ tinh thần, bắt nguồn từ tình huynh đệ và niềm hy vọng, như một cách hiệu quả nhất để hàn gắn thế giới.” (CSR_1411_2021)

Ngọc Yến