Cảnh báo mực nước biển dâng cao 2,5 m

Cảnh báo mực nước biển dâng cao 2,5 m
Nếu nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất tăng thêm 3oC nữa thì mực nước biển sẽ dâng đến 6,5 m.
Dải băng Nam Cực tan chảy gây nguy cơ nước biển dâng /// REUTERS
Dải băng Nam Cực tan chảy gây nguy cơ nước biển dâng REUTERS
Trong nghiên cứu đăng trên chuyên san Nature, các nhà khoa học dự báo băng tan ở Nam Cực sẽ khiến mực nước biển dâng cao 2,5 m, ngay cả khi thế giới đạt các mục tiêu trong thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu về việc duy trì mức tăng nhiệt độ dưới 20C vào năm 2030.
Theo đó, dải băng ở Nam Cực đang tan chảy theo xu hướng không thể đảo ngược và nếu nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất tăng thêm 3oC nữa thì mực nước biển sẽ dâng đến 6,5 m. Dải băng Nam Cực dày gần 5 km, rộng tương đương Bắc Mỹ và chứa hơn phân nửa lượng nước ngọt của trái đất.
Theo chuyên gia Anders Levermann tại Viện Nghiên cứu tác động khí hậu Postdam (Đức), tác giả nghiên cứu, việc đốt nhiên liệu hóa thạch trên thế giới sẽ quyết định ngưỡng nhiệt độ ở Nam Cực và mức độ nghiêm trọng của tình trạng nước biển dâng.
MINH PHƯƠNG
TNO