Tổ chức Thánh Phanxicô trợ giúp dân nghèo mừng 60 năm hoạt động

Tổ chức Thánh Phanxicô trợ giúp dân nghèo Italia năm nay mừng kỷ niệm 60 thành lập. Hồi năm 1959, tu sĩ Cecilio dòng Phanxico tổ chức địa điểm phát thực phẩm miễn phí cho dân nghèo tại đường Concordia trong thành phố Milano bắc Italia và được sự ủng hộ của Đức TGM Giovanni Battista Montini sau này sẽ là ĐGH Phaolô VI.

 Tổ chức Thánh Phanxicô trợ giúp dân nghèo mừng 60 năm hoạt động

 

 

Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô Assisi (Public Domain)

Tổ chức Thánh Phanxicô trợ giúp dân nghèo Italia năm nay mừng kỷ niệm 60 thành lập.

Hồi năm 1959, tu sĩ Cecilio dòng Phanxico tổ chức địa điểm phát thực phẩm miễn phí cho dân nghèo tại đường Concordia trong thành phố Milano bắc Italia và được sự ủng hộ của Đức TGM Giovanni Battista Montini sau này sẽ là ĐGH Phaolô VI.

Trong 60 năm qua, các sinh hoạt bác ái này đã bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau từ việc lo chỗ ăn ngủ cho người vô gia cư cho tới các hoạt động săn sóc vệ, sinh y tế và sức khoẻ cho dân nghèo. Tính cho tới năm 2018, tổ chức đã cung cấp hơn 15.200.000 bữa ăn cho người nghèo. Trong thông cáo tổng kết tu sĩ Marcello Longhi cho biết sở dĩ tổ chức đã làm được những điều đó là nhờ sự đóng góp của rất nhiều người thiện chí. Ngoài việc trợ giúp vật chất tổ chức còn cố gắng kiếm công ăn việc làm và giúp hội nhập xã hội, tất cả nhằm thăng tiến an sinh cho dân nghèo theo tinh thần nhân bản của Thánh Phanxicô thành Assisi. Chỉ nội trong năm 2018 đã có hơn 712.000 bữa ăn được phân phát, gần 58.000 người nhận được vé tắm giặt, hơn 9.000 người nhận được quần áo mới và hơn 36.000 người được khám sức khỏe và nhận thuốc men. Đa số là người Peru, Ý và Marốc. 70% là nam giới tuổi từ 25 tới 54.

Các bác sĩ và y tá thiện nguyện đảm trách việc khám sức khoẻ và phân phát thuốc cho người nghèo. Tổ chức Thánh Phanxicô đặc biệt chú ý tới tình trạng nghèo túng của các trẻ em vị thành niên và người trẻ dưới 34 tuổi. Cái nghèo vật chất cũng có nghĩa là nghèo giáo dục. Tình trạng này xảy ra cho người trẻ thuộc các gia đình có mức kinh tế thu nhập thấp, ít hiểu biết xã hội và văn hoá và như thế cũng không có nhiều cơ may trong tương lai. Một trong các lý do gây ra thảm cảnh nghèo túng này là thiếu công ăn việc làm hay có công ăn việc làm không chắc chắn. Đây là trường hợp của các bà mẹ phải nuôi con một mình hay các gia đình có hơn 3 người con và chỉ có một người làm việc. Để đáp ứng các nhu cầu mới gia tăng tổ chức đã bắt đầu các chương trình nhà xã hội và nhà trước hết cho các gia đình này. Song song là các khoá dạy nghề và hội nhập cho những ai muốn có công ăn việc làm để tự lực cánh sinh. (REI 26-7-2019).
 
 
 

Linh Tiến Khải