Toà Thánh tái phê bình dịch vụ phá thai cho di dân

Toà Thánh ủng hộ dự thảo của Tổ chức Sức khoẻ Thế giới săn sóc sức khoẻ cho người di cư và tị nạn nhưng đồng thời phê bình những điều khoản về việc phá thai và các dịch vụ phá thai cho những người này.

 Toà Thánh tái phê bình dịch vụ phá thai cho di dân

 

 

 

Toà Thánh ủng hộ dự thảo của Tổ chức Sức khoẻ Thế giới săn sóc sức khoẻ cho người di cư và tị nạn nhưng đồng thời phê bình những điều khoản về việc phá thai và các dịch vụ phá thai cho những người này.

Đức TGM Ivan Jurkovíc, người Sloveni, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại các tổ chức LHQ ở Genève, Thuỵ Sĩ, bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 27-5 vừa qua tại khoá họp thứ 72 của Tổ chức Sức khoẻ Thế giới về việc “Thăng tiến sức khoẻ cho người di cư và tị nạn”, nhóm tại Genève. Khoá họp chuẩn bị dự thảo chương trình hành động toàn thế giới từ 2019 đến 2023.

Đức TGM Jurkovic ca ngợi chủ đích của kế hoạch nhắm thăng tiến sức khoẻ cho người di cư và tị nạn, trong sự cộng tác chặt chẽ với các tổ chức đa phương. Ngài đặc biệt đồng ý với tiền đề của Phúc trình về vấn đề này, theo đó “Quốc tịch của một người không bao giờ được coi là căn bản để xác định việc được hưởng các dịch vụ săn sóc sức khoẻ…”

Tuy nhiên, Đức TGM nói, Toà Thánh rất quan tâm về việc du nhập vào dự thảo Văn kiện hành động những điều tham chiếu cái gọi là “Các quyền sinh sản” (#18). Phái đoàn Toà Thánh tái khẳng định rằng phá thai và các dịch vụ phá thai không phải là một chiều kích của sức khoẻ sinh sản. Cũng vậy, Toà Thánh phản đối việc áp dụng thành ngữ “sức khoẻ tính dục và sinh sản” cho toàn bộ ý niệm về sức khoẻ.
 
 
 

G. Trần Đức Anh OP