26/09/2026

Người trẻ Trung Quốc hy vọng mang tinh thần Taizé về chia sẻ cho các người trẻ khác

Nhiều tham dự viên đến từ Trung Quốc lục địa được chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng của cuộc gặp gỡ đại kết của người trẻ được tổ chức tại Hồng Kông. Từ ngày 08-12/08 vừa qua, cuộc găọ gỡ đại kết dành cho người trẻ do Cộng đoàn Taizé tổ chức đã diễn ra tại Hồng kông.

 Người trẻ Trung Quốc hy vọng mang tinh thần Taizé về chia sẻ cho các người trẻ khác

 

 

Buổi cầu nguyện của người trẻ tại Hồng Kông

Nhiều tham dự viên đến từ Trung Quốc lục địa được chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng của cuộc gặp gỡ đại kết của người trẻ được tổ chức tại Hồng Kông.

Từ ngày 08-12/08 vừa qua, cuộc găọ gỡ đại kết dành cho người trẻ do Cộng đoàn Taizé tổ chức đã diễn ra tại Hồng kông. Có 2.700 người trẻ đến từ 40 quốc gia và vùng miền trên thế giới.

Cô Maria đến từ tỉnh Chiết giang, phía đông Trung Quốc, đã làm tình nguyện viên tại Taizé vào tháng 08/2011. Cô chia sẻ: “Cuộc sống của các tình nguyên viên thật phong phú. Tôi đã sống và làm việc trong một đại gia đình 1 tháng và tôi đã kết bạn với những người sống ở đó từ 3 đến 6 tháng. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội để tham gia nữa.” Cô Maria cũng chia sẻ thêm với hãng tin Ucanews rằng từ 7 năm qua, cô trở thành người mẹ và mối liên hệ của cô với Chúa bị nhạt đi. Cô muốn tìm một cơ hội để giảm bớt nhịp sống và để cho tâm trí được thanh thản. Cô hy vọng rằng “hành trình của tín thác” ở Hồng Kông sẽ giúp cô tìm lại được sự tự tin và hoà giải với Chúa.

Ngày đầu tiên, khi nghe bài hát của Cộng đoàn Taizé được hát lên trong giờ kinh chiều, cô Maria đã rất cảm động. Cô chia sẻ tiếp: “Nhiều người đã xúc động khi nghe kinh nghiệm tôn giáo của một nữ tu. Lịch sử đức tin của mỗi người đều khác nhau nhưng sự giác ngộ cũng rất đặc biệt. Cám ơn sự hướng dẫn kỳ diệu của Chúa, chúng tôi đã có thể biết nhau và sống như một gia đình.”

Bạn Giuse Hồ, một tín hữu Công giáo đến từ tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, chia sẻ với báo Kung Kao Po của Giáo phận Hồng Kông rằng anh hy vọng đào sâu đức tin qua cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Taizé tổ chức. Anh chia sẻ: “Khi tôi còn là một đứa trẻ, cha mẹ tôi đưa tôi đến nhà thờ. Khi tôi lớn lên, tôi đặt những câu hỏi về đức tin. 3 câu hỏi anh tự hỏi mình là: Tôi mong muốn điều gì nơi đức tin? Làm sao để nghe tiếng Chúa trong thế giới tục hoá này? Khi tôi vâng theo Chúa, điều gì trong cuộc sống của tôi sẽ thay đổi?”

Anh Hồ chia sẻ thêm rằng dù cho tôn giáo gặp phải sự đàn áp ở Trung Quốc, việc giữ bình an nội tâm có thể khuyến khích anh bám chặt lấy đức tin. Anh nói: “Các buổi cầu nguyện Taizé có thể mang lại sự hiệp nhất và hoà giải để tôi có thể lắng nghe tiếng Chúa hơn.”

Một sinh viên đại học ở tỉnh Thiểm Tây, tên Phêrô, đã cùng với 7 người bạn đi xe lửa 36 tiếng đồng hồ để đến dự cuộc găp gỡ Taizé. Anh cũng chia sẻ với tờ báo của Giáo phận Hồng kông rằng họ rất trân quý cơ hội này và sẽ đưa những kinh nghiệm thiêng liêng của Taizé về chia sẻ cho các người trẻ khác ở trong giáo xứ và rao truyền việc theo đuổi hiệp nhất và hoà giải.

Cộng đoàn Taizé là một cộng đồng đan tu đại kết, dấn thân cho hoà bình và công lý bằng cầu nguyện và suy niệm. Cộng đoàn có 100 đan sĩ Công giáo và Tin Lành đến từ 30 quốc gia trên thế giới.
 
 
 

Hồng Thuỷ

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.