26/09/2026

HĐGM Hoa Kỳ quyết tâm làm sáng tỏ và xử lý những vụ lạm dụng

Trong thông cáo công bố hôm 27-8-2018, ĐHY DiNardo cho biết ngài bày tỏ lập trường trên đây trong niềm hiệp thông với ĐTC và cùng với ban chấp hành của HĐGM Hoa Kỳ, như ĐTC đã nói: “Vết thương này (do những vụ lạm dụng) thách thức chúng ta phải kiên quyết theo đuổi sự thật và công lý.”

 HĐGM Hoa Kỳ quyết tâm làm sáng tỏ và xử lý những vụ lạm dụng

 

 

Đức Hồng y Daniel DiNardo, Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ

ĐHY Daniel DiNardo, TGM Giáo phận Galveston-Houston, Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ, tái bày tỏ quyết tâm gia tăng hiệu năng và minh bạch trong việc xử lý GM bị cáo lạm dụng tính dục.

Trong thông cáo công bố hôm 27-8-2018, ĐHY DiNardo cho biết ngài bày tỏ lập trường trên đây trong niềm hiệp thông với ĐTC và cùng với ban chấp hành của HĐGM Hoa Kỳ, như ĐTC đã nói: “Vết thương này (do những vụ lạm dụng) thách thức chúng ta phải kiên quyết theo đuổi sự thật và công lý.”

Thông cáo của ĐHY cũng cho biết: “Ngày 1-8 vừa qua, tôi đã hứa rằng HĐGM Hoa Kỳ sẽ thi hành trọn vẹn quyền bính của mình và can thiệp với những quyền bính cao hơn, để làm sáng tỏ nhiều vấn đề quanh vụ Đức TGM McCarrick. Ngày 16-8 vừa qua, tôi đã thỉnh cầu Toà Thánh thực hiện một cuộc thanh tra tông toà, làm việc hoà hợp với Uỷ ban Giáo dân toàn quốc vơi quyền bính độc lập, để tìm kiếm sự thực. Hôm qua 26-8, tôi đã tái triệu tập Ban Chấp hành HĐGM và tái khẳng định lời kêu gọi về việc mau lẹ và cứu xét kỹ lưỡng những thiếu sót luân lý của một người anh em GM và làm sao những thiếu sót ấy có thể dung thứ quá lâu như vậy và không có sự ngăn cản nào.”

Cứu xét chứng từ của Đức TGM Viganò

ĐHY DiNardo cũng nhắc đến bản chứng từ của Đức TGM Carlo Maria Viganò, cựu Sứ thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ, công bố hôm 26-8 vừa qua, tố giác về những điều này, và ĐHY nói rằng lá thư này càng đòi sự chú tâm hơn và cấp thiết cứu xét. Những câu hỏi được nêu lên đáng được trả lời đầy đủ và dựa trên các bằng chứng. Nếu không có những câu trả lời như thế, thì những người vô tội có thể bị ô danh vì những lời cáo buộc giả dối và các tội quá khứ có thể tái diễn.

Chờ đợi được gặp ĐTC

ĐHY Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ cho biết đang chờ đợi được ĐTC tiếp kiến để trình bày kế hoạch hành động và được sự hỗ trợ của ngài trong kế hoạch hành động. Trong kế hoạch này có đề nghị làm sao để việc trình báo về sự lạm dụng và sai trái của các GM được dễ dàng hơn, cải tiến các thủ tục giải quyết những đơn kiện chống các GM.

ĐHY McCarrick, 89 tuổi, nguyên là TGM Giáo phận thủ đô Washington, bị cáo là đã có lối sống sai trái về luân lý, và đã xin từ bỏ chức vị hồng y. Hiện nay thủ tục xét xử theo giao luật đang được tiến hành.
 
 
 

G. Trần Đức Anh OP

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.