26/09/2026

GM Brasil cương quyết bảo vệ quyền sống của các thai nhi

Trong các ngày vừa qua HĐGM Brasil đã ra thông cáo tái khẳng định lập trường của Giáo Hội bênh vực quyền sống con người từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên.

 GM Brasil cương quyết bảo vệ quyền sống của các thai nhi

 

 

 

Trong các ngày vừa qua HĐGM Brasil đã ra thông cáo tái khẳng định lập trường của Giáo Hội bênh vực quyền sống con người từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên.

Thông cáo do Uỷ ban Bảo vệ Sự sống và Gia đình của HĐGM phổ biến nhân dịp Toà án Tối cao của Liên bang sẽ thảo luận dự luật không trừng phạt tội phá thai cho tới tuần thứ 12 trong các ngày mồng 3 và mồng 6 tháng 8 tới này. Cho tới nay điều 124 tới 126 của Bộ hình luật coi phá thai là một tội phạm và chỉ cho phép phá thai trong trường hợp nguy tử của người mẹ hay trong trường hợp bị hãm hiếp. Trong cuộc thảo luận ý kiến của hai bên phò chống sẽ được lắng nghe. Đại diện HĐGM Brasil tham dự cuộc thảo luận ngày mùng 6 tháng 8 có ĐC Ricardo Hoerpes, Giám mục Rio Grande, và Linh mục Jose Eduardo de Oliveira e Silva thuộc giáo phận Osasco.

Thông cáo có tựa đề là “Phá thai và dân chủ” nêu bật hai điểm chính là bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn của nó và bênh vực hệ thống dân chủ. Cần phải chiến đấu chống lại các lý do của việc phá thai qua nỗ lực thực hiện các đường lối chính trị trợ giúp phụ nữ một cách hữu hiệu trong lĩnh vực sức khoẻ, an ninh, giáo dục tính dục, đặc biệt trong các vùng nghèo nhất nước. Thông cáo có đoạn viết: Giáo Hội đã luôn luôn nhấn mạnh việc cần thăng tiến việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của nữ giới, để thắng vượt các bạo lực và kỳ thị họ phải gánh chịu. Đồng thời Giáo Hội cũng trợ giúp những người dễ bị thương tổn, nhất là các thai nhi không được bênh đỡ. Liên quan tới hệ thống dân chủ các Giám mục Brasil nêu bật tầm quan trọng của việc thảo luận của Quốc hội và sự kiện từ nhiều năm qua người dân Brasil đã luôn luôn khước từ dự luật cho phép phá thai. Thế nhưng các dự luật đề nghị tiếp tục vi phạm mọi luật lệ của nền dân chủ, bằng cách tìm thay đổi các luật lệ qua quyền tư pháp. Các lệch lạc quyền bính đó vượt quá vấn đề cụ thể phá thai, và đe doạ nền dân chủ Brasil dành cho mỗi quyền bính nhiệm vụ chuyên biệt rõ ràng, và qua đó bảo đảm thế quân bình chống lại các lệch lạc độc tài của quyền này trên quyền khác. Tất cả mọi cuộc thảo luận phải được thực thi trong Quốc hội, là nơi củng cố các quyền của người dân. Trong nhãn quan đó, Giáo Hội muốn bảo đảm quyền sống cho các thai nhi và bảo vệ nền dân chủ quốc gia chống lại mọi lạm dụng quyền bính, vì nó sẽ là việc “phá thai nền dân chủ”.

Sau cùng, các Giám mục Brasil kêu gọi mọi cộng đoàn địa phương huy động dư luận bảo vệ sự sống qua 3 hành động cụ thể: Uỷ ban gia đình của mỗi giáo phận tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện, sau đó các tham dự viên soạn thảo một lời kêu gọi gửi tới Quốc hội yêu cầu các nhà làm luật bênh vực các quyền hiến định của họ; trong Thánh lễ Chúa Nhật 29 tháng 7, các linh mục bình luận ngắn gọn về tình hình, giải thích cho tín hữu hiểu và mời gọi họ cầu nguyện cho các thai nhi; và sau cùng xin anh chị em giáo dân nói chuyện với các dân biểu để minh xác vấn đề. Thông cáo kết thúc với việc phó thác cho Đức Bà Aparecida mọi thai nhi và các bà mẹ của chúng. (REI 27-7-2018)
 
 
 

Linh Tiến Khải

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.