25/09/2026

Công bố tài liệu làm việc Thượng HĐGM về Giới trẻ

ĐHY Lorenzo Baldisseri, Tổng Thư ký Thượng HĐGM, đã giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Toà Thánh. Cùng hiện diện trong dịp này có 2 LM tổng thư ký đặc biệt của Thượng HĐGM sắp tới, đó là Cha Giacomo Costa, Dòng Tên, và Cha Rossano Sala, Dòng Don Bosco.

 Công bố tài liệu làm việc Thượng HĐGM về Giới trẻ

 

 
VATICAN. Hôm 19-6-2018, Tài liệu làm việc của Thượng HĐGM Thế giới kỳ thứ 15 về Giới trẻ đã được công bố.

ĐHY Lorenzo Baldisseri, Tổng Thư ký Thượng HĐGM, đã giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Toà Thánh. Cùng hiện diện trong dịp này có 2 LM tổng thư ký đặc biệt của Thượng HĐGM sắp tới, đó là Cha Giacomo Costa, Dòng Tên, và Cha Rossano Sala, Dòng Don Bosco.

Văn kiện này sẽ được dùng làm căn bản các cuộc thảo luận của Công nghị GM Thế giới, tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28-10 năm nay về đề tài “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi”.

Tài liệu dài 53 trang chữ nhỏ, được chia làm 3 phần, tương ứng với phương pháp: nhìn, phân định và hành động.

Phần thứ I mang tựa đề: Nhận biết: Giáo Hội lắng nghe thực tại.

Phần này gồm 5 chương lần lượt đề cập đến: sự kiện là người trẻ ngày nay (c. 1), những kinh nghiệm và ngôn ngữ (c. 2), nền văn hoá gạt bỏ (c. 3), những thách đố về nhân loại học và văn hoá (c. 4), sau cùng là lắng nghe người trẻ (c. 5).

Phần thứ II nói về việc giải thích thực tại nói trên: đức tin và sự phân định ơn gọi.

Phần này gồm 4 chương đề cập đến: phúc lành của tuổi trẻ (c. 1), ơn gọi dưới ánh sáng đức tin (c. 2), năng động sự phân định ơn gọi (c. 3), sau cùng là nghệ thuật đồng hành (c. 4).

Phần thứ III trình bày sự chọn lựa: những con đường hoán cải về mục vụ và truyền giáo.

Phần này cũng được chia làm 4 chương: đề cập đến một viễn tượng toàn diện (c. 1), dấn mình trong đời sống thường nhật (c. 2), một cộng đồng được nhận Tin Mừng và loan báo Tin Mừng (c. 3), sau cùng là sự linh hoạt và tổ chức mục vụ (c. 4).

Tài liệu làm việc kết luận với một đà tiến về sự thánh thiện. Trong 3 đoạn ngắn, văn kiện nêu rõ thánh thiện chính là ơn gọi duy nhất và tổng hợp đối với toàn thể nhân loại, vì không một ai bị loại trừ khỏi mục tiêu này của cuộc sống. Rồi tài liệu nhấn mạnh rằng cả tuổi trẻ, cũng như các lứa tuổi khác của cuộc sống, cũng là thời điểm thích hợp để nên thánh, nghĩa là sống theo thánh ý Thiên Chúa. Sau cùng, tài liệu nhắc nhở rằng chúng ta có một đoàn ngũ các thánh trẻ chỉ cho chúng ta cách thức tốt nhất để sống tuổi hăng say ấy trong cuộc sống, tức là tuổi trẻ.

Tài liệu kết thúc với kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Giới trẻ.

Nguyên bản tài liệu làm việc bằng tiếng Ý và đang được dịch ra các ngôn ngữ khác.

Họp báo

Trong cuộc họp báo, ĐHY Baldisseri Thượng HĐGM 15 về Giới trẻ có mục đích chính là làm cho toàn thể Giáo Hội ý thức về nghĩa vụ quan trọng và có tính chất bắt buộc phải đồng hành với mỗi người trẻ, không loại trừ một ai, để tiến đến niềm vui yêu thương; tiếp đến, khi nghiêm túc lãnh nhận sứ mạng này, chính Giáo Hội cũng có thể phục hồi năng động trẻ trung của mình. Thứ ba: điều quan trọng đối với Giáo Hội là nắm lấy cơ hội này để phân định ơn gọi, nhờ đó tái khám khá xem làm cách nào đáp ứng tốt đẹp hơn ơn gọi của mình trở thành linh hồn, ánh sáng, muối và men trong thế giới ngày nay. (Rei 19-6-2018)

 
 

G. Trần Đức Anh OP

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.