26/09/2026

“Vượt trên tất cả biên giới”: Lần đầu tiên ở châu Á 15.000 người trẻ có mặt tại Genfest, Phong trào Tổ Ấm

Manila – Sẽ có hơn 15.000 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những bạn trẻ Philippines từ 86 giáo phận Công giáo, các bạn trẻ sẽ tham dự cuộc gặp gỡ do Genfest, lễ hội giới trẻ được tổ chức bởi Phong trào Focolare (Tổ Ấm) tại Manila từ ngày 6 mồng đến ngày 8 tháng 7.

 “Vượt trên tất cả biên giới”: Lần đầu tiên ở châu Á 15.000 người trẻ có mặt tại Genfest, Phong trào Tổ Ấm

 

 

Một buổi lể hội Genfest

Manila – Sẽ có hơn 15.000 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những bạn trẻ Philippines từ 86 giáo phận Công giáo, các bạn trẻ sẽ tham dự cuộc gặp gỡ do Genfest, lễ hội giới trẻ được tổ chức bởi Phong trào Focolare (Tổ Ấm) tại Manila từ ngày 6 mồng đến ngày 8 tháng 7.

Avam Inocencio, nhà tổ chức Genfest, nói với Hãng tin Fides: “Đây là một cuộc gặp của những người trẻ, có độ tuổi từ 18 đến 34, họ muốn cho thế giới thấy rằng tình huynh đệ phổ quát, một thế giới thống nhất, là một lý tưởng có giá trị cho cuộc sống.” Nhà tổ chức giải thích: “Đây là lần đầu tiên được tổ chức ở châu Á và bên ngoài châu Âu.”

Các nhà tổ chức sự kiện giải thích rằng lễ hội được sinh ra từ trực giác tiên tri của Chiara Lubich, người sáng lập Phong trào Tổ Ấm. Nó bắt đầu vào năm 1973 và đã đạt đến phiên bản thứ 11. Trong những năm qua, Genfest đã trở thành một lễ hội lớn của những ý tưởng, suy nghĩ và hành động “truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trẻ thay đổi cuộc sống, tương lai của họ và, cuối cùng cho thế giới”. Genfest làm nổi bật các sự kiện nghệ thuật, âm nhạc, vũ điệu, triển lãm, diễn đàn, gặp gỡ.

Hội đồng Giáo mục Philippines hoan nghênh sự kiện này với niềm vui và các giám mục khuyến khích những người trẻ Công giáo ủng hộ và tham dự buổi họp mặt Genfest. Đức Giám mục Honesto F. Ongtioco của Giáo phận Cubao khẳng định: “Sẽ là điều tốt đẹp khi gửi các đại biểu từ mỗi giáo xứ đến sự kiện lớn này.”
 
Inocencio cho biết thêm rằng phiên bản 2018, mang tựa đề “Vượt ra ngoài mọi ranh giới” nhằm “gieo trồng hạt giống của sự hiệp nhất trong trái tim của tất cả những người tham gia để sau sự kiện họ có thể được truyền cảm hứng  mang lại sự hiệp nhất ở bất cứ nơi nào họ hiện diện đặc biệt trong giáo xứ của họ”. Tựa đề “Muốn nhấn mạnh những ranh giới cần vượt qua ở mức độ cá nhân và xã hội”; chủ đề đã được chọn “với mục đích mở tâm trí và trái tim của những người tham gia”, vượt qua các rào cản dân tộc, tôn giáo văn hoá. (Agenzia Fides 16/6/2018)

 
 

Ngọc Yến

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.