25/09/2026

Vatican lần đầu tổ chức hackathon

Hackathon là từ bao gồm của hai chữ “hacking” và “marathon”. Thông thường, các hackathon là cuộc thi lập trình nhanh, trong đó các lập trình viên máy tính kết hợp với những thành viên là nhà thiết kế đồ hoạ, thiết kế giao diện, quản lý dự án… tập trung tối đa vào việc phát triển và tạo ra một phần mềm mới.

 Vatican lần đầu tổ chức hackathon

 

 

Các tham dự viên tại một hackathon ở San Francisco – REUTERS

Một sự kiện hackathon sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Vatican, kéo dài từ ngày 08-11/03 năm nay.

Hackathon là từ bao gồm của hai chữ “hacking” và “marathon”. Thông thường, các hackathon là cuộc thi lập trình nhanh, trong đó các lập trình viên máy tính kết hợp với những thành viên là nhà thiết kế đồ hoạ, thiết kế giao diện, quản lý dự án… tập trung tối đa vào việc phát triển và tạo ra một phần mềm mới. Nhưng sự kiện, được gọi là VHacks – Vatican Hacks, đưa các chuyên viên thuộc mọi tín ngưỡng và không tôn giáo đến với cuộc thi; các kỹ sư về máy tính, các nhà lập trình và thiết kế đồ hoạ dùng kỹ thuật để giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Các chủ đề sẽ được “hacked” là vấn đề bao gồm trong xã hội, đối thoại liên tôn và khủng hoảng người di cư và tị nạn.

Trong  vòng 36 tiếng, các người tham dự sẽ tạo ra các giải pháp công nghệ “tăng cường, hỗ trợ và huy động nguồn lực cho người di cư và người tị nạn để giúp họ tái định cư và hội nhập”. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ cho lợi ích chung và thường xuyên nằm trong danh sách các nhà lãnh đạo toàn cầu nổi tiếng nhất trên Twitter, với gần 45 triệu người theo dõi.

VHacks được công ty OPTIC, một tổ chức chuyên về vấn đề đạo đức của công nghệ phá hoại, và Bộ Truyền thông Vatican phối hợp thực hiện. VHacks sẽ đưa các sinh viên từ Đại học Havard, Viện Công nghệ Massachusett và các trường công nghệ khác, đến với mục đích “xây cầu công nghệ với các giá trị hướng về con người”. Google, Microsoft và Salesforce là các đối tác.

Năm ngoái, một hackathon trợ giúp nhân đạo được công ty kế toán PwC chi nhánh Hà Lan và Bộ Ngoại giao Hà Lan tổ chức, đã tạo được một hệ thống nguyên mẫu giúp cho các thông tin được trực tiếp và mã hoá, được gửi đến cho những người nghèo khổ và các tổ chức trợ giúp.

Trong một tuyên ngôn được các nhà tổ chức VHacks đưa ra, phát ngôn viên của ban tổ chức nói rằng sự kiện sẽ là “một sự cử hành của mọi nền văn hoá và tín ngưỡng, mang những sinh viên xuất sắc nhất từ các học viện, sắc tộc và tôn giáo khác nhau trên thế giới đến với nhau”.

120 tham dự viên sẽ được chọn từ các trường đại học đối tác và qua việc nộp đơn trực tuyến.

Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá và Uỷ ban Di dân Tị nạn của Bộ Phát triển Con người Toàn diện là đồng tổ chức sự kiện. (The Tablet 06/03/2018)

 
 

Hồng Thuỷ

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.