26/09/2026

ĐHY Jean Louis Tauran tái kêu gọi đối thoại ở Trung Đông

VATICAN. ĐHY Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên tôn, tái kêu gọi thương thuyết hoà bình tại Trung Đông, đứng trước những căng thẳng hiện nay.

 ĐHY Jean Louis Tauran tái kêu gọi đối thoại ở Trung Đông

 

 
VATICAN. ĐHY Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên tôn, tái kêu gọi thương thuyết hoà bình tại Trung Đông, đứng trước những căng thẳng hiện nay.

Tình hình trở nên căng thẳng cao độ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố nhìn nhận thành Jerusalem là thủ đô chính thức của Israel hôm 6-12-2017, và ra lệnh di chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem, bất chấp sự phản đối của thế giới và đặc biệt là các nước Ảrập và Hồi giáo. Chính phủ Palestine tuyên bố không nhìn nhận Mỹ là người trung gian đối thoại nữa.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma số đề ngày 31-12 vừa qua, ĐHY Tauran đưa ra lời kêu gọi trên đây va nhắc đến một ví dụ tích cực là sự thành lập nhóm làm việc liên tôn với Uỷ ban của Palestine về Đối thoại Liên tôn ngày 6-12, đúng ngày Tổng thống Mỹ tuyên bố quyết định về thành Jerusalem. ĐHY mô tả cuộc gặp gỡ tại Vatican của nhóm làm việc chung này là một ví dụ rất ý nghĩa đối với cuộc đối thoại liên tôn, một dấu hiệu về sự xích lại gần nhau trong tình thân hữu, chống lại sự xách động oán thù và thịnh nộ chống đối nhau. 
 
ĐHY Tauran nói: “Cả khi các lập trường có vẻ xa cách nhau, chúng ta vẫn luôn luôn phải dành chỗ cho sự đối thoại chân thực.”

Theo ĐHY Tauran, điều này không những có giá trị đối với việc đối thoại với Hồi giáo, nhưng cả với các tôn giáo khác nữa, như ĐGH Phanxicô đã chứng tỏ trong cuộc viếng thăm của ngài tại Myanmar và Bangladesh hồi cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm vừa qua. (KNA 31-12-2017)

 
 

G. Trần Đức Anh OP

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.