25/09/2026

Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ Taizé Âu châu

BÂLE. ĐTC Phanxicô khích lệ các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu châu ở Bâle, Thuỵ Sĩ, hãy để cho niềm vui do cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu ở lại trong tâm hồn, và cởi mở đối với tha nhân. Lời kêu gọi của ĐTC được trình bày trong sứ điệp ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, gửi đến 15.000 bạn trẻ Kitô, thuộc các hệ phái khác nhau, từ các nước Âu châu…

 Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ Taizé Âu châu

 

 

 

BÂLE. ĐTC Phanxicô khích lệ các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu châu ở Bâle, Thuỵ Sĩ, hãy để cho niềm vui do cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu ở lại trong tâm hồn, và cởi mở đối với tha nhân.

Lời kêu gọi của ĐTC được trình bày trong sứ điệp ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, gửi đến 15.000 bạn trẻ Kitô, thuộc các hệ phái khác nhau, từ các nước Âu châu đang tham dự cuộc gặp gỡ do Tu viện Đại kết Taizé tổ chức tại thành phố Paris, từ chiều ngày 28-12-2017 đến 1-1-2018. Thành phố này ở khu vực biên giới 3 nước: Thuỵ Sĩ, Pháp và Đức, nên các bạn trẻ cũng được tiếp đón trong các tư gia, giáo xứ và trường học tại vùng biên giới 3 quốc gia.

Trong sứ điệp, ĐHY Parolin cho biết ĐTC Phanxicô bày tỏ sự gần gũi tinh thần sâu xa với các bạn trẻ, là những ngừơi đang được linh hoạt vì ước muốn cùng nhau đào sâu những nguồn mạch đức tin. Đây cũng là điều ĐTC đã viết trong Tông huấn ”Niềm vui Phúc Âm”: “Niềm vui này làm đầy tâm hồn và cuộc sống của những ngừơi gặp Chúa Giêsu. Những người để cho Chúa Giêsu cứu thoát là những người giải thoát khỏi tội lỗi, sầu muộn, sự trống rỗng nội tâm, sự cô lập. Với Chúa Giêsu Kitô niềm vui luôn nảy sinh và tái nảy sinh.” (số 1).

ĐHY Quốc vụ khanh cũng viết: “ĐGH khuyến khích các bạn trẻ hãy để cho niềm vui ấy nảy sinh từ tình bạn được sống thực với Chúa Giêsu và không bao giờ khép kín các bạn với những người khác và những đau khổ của thế giới này. Ngài mời gọi các bạn hãy gắn bó với Chúa, qua kinh nguyện và lắng nghe Lời Chúa, để Chúa giúp các bạn phát huy các tài năng của các bạn, “hầu làm tăng trưởng nền văn hoá từ bi, dựa trên sự tái khám phá cuộc gặp gỡ với tha nhân: một nền văn hoá trong đó mỗi người không nhìn tha nhân với sự dửng dưng, và cũng không ngoảnh mặt đi nơi khác khi thấy những đau khổ của anh chị em mình” (Tông thư Misericordia et Misera, 20).” (Rei 28-12-2017)

 
 
 

G. Trần Đức Anh OP

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.