26/09/2026

Giáo hội Chính thống Alexandria quyết định phục hồi chức nữ phó tế

Alexandria, Ai Cập – Công nghị của Toà Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Alexandria và toàn Ai Cập được tổ chức tại Trung tâm Alexandria, Ai Cập, từ 15-17/11 dưới quyền chủ toạ của Đức Thượng phụ Theodoros II đã quyết định phục hồi chức nữ phó tế và đã bổ nhiệm một uỷ ban Giám mục để nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này.

 Giáo hội Chính thống Alexandria quyết định phục hồi chức nữ phó tế

 

 
Alexandria, Ai Cập – Công nghị của Toà Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Alexandria và toàn Ai Cập được tổ chức tại Trung tâm Alexandria, Ai Cập, từ 15-17/11 dưới quyền chủ toạ của Đức Thượng phụ Theodoros II đã quyết định phục hồi chức nữ phó tế và đã bổ nhiệm một uỷ ban Giám mục để nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này.

Vai trò tiềm năng của các nữ phó tế trong công tác truyền giáo đã được Giám mục Gregorios của Camerun trình bày trong công nghị. Trong tuyên ngôn sau cùng của khoá họp, các thành viên của Công nghị của Toà Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Alexandria nhấn mạnh rằng “các lối tiếp cận các vấn đề khác nhau trong đời sống Giáo hội không mang đến cho chúng ta các sai lệch từ sự thật Chính thống, nhưng trình bày những điều chỉnh thích hợp với thực tại Phi châu”.

Việc thảo luận về khả năng phục hồi chức phó tế cho nữ giới và về vai trò tiềm năng của các nữ phó tế trong các sinh hoạt mục vụ và linh động truyền giáo đã được mở ra trước đây trong các học viện thần học của Giáo hội Chính thống Canđê. Tháng 8 vừa qua, ĐGH Phanxicô cũng đã thành lập một uỷ ban do Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, đứng đầu để nghiên cứu về các nữ phó tế. 

Đức Tổng Ladaria Ferrer nói: “Theo tôi, hiện tại Đức Giáo hoàng muốn làm một cuộc nghiên cứu khách quan, không đi đến quyết định, nhưng nghiên cứu chức nữ phó tế đã có trong những ngày đầu của Giáo hội như thế nào.” (Agenzia Fides 19/11/2016)

 
 

Hồng Thuỷ

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.