Vatican triển lãm Bộ Sưu tập Nghệ thuật Hiện đại

Bộ Sưu tập Nghệ thuật Hiện đại của Bảo tàng Vatican đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI khánh thành ngày 23 tháng 6 năm 1973, trong một nỗ lực nhắm tới nền “nghệ thuật thánh” trong tương lai. Vào những ngày trước lễ tôn phong Chân phước cho Đức Phaolô VI – sẽ diễn ra vào Chúa nhật 19 tháng 10 – một cuộc triển lãm Bộ Sưu tập này sẽ được khai mạc tại cánh Charlemagne của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.

Vatican triển lãm Bộ Sưu tập Nghệ thuật Hiện đại
 
WHĐ (17.10.2014) – Bộ Sưu tập Nghệ thuật Hiện đại của Bảo tàng Vatican đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI khánh thành ngày 23 tháng 6 năm 1973, trong một nỗ lực nhắm tới nền “nghệ thuật thánh” trong tương lai. Vào những ngày trước lễ tôn phong Chân phước cho Đức Phaolô VI – sẽ diễn ra vào Chúa nhật 19 tháng 10 – một cuộc triển lãm Bộ Sưu tập này sẽ được khai mạc tại cánh Charlemagne của Vương cung  Thánh đường Thánh Phêrô. Triển lãm sẽ mở cửa cho công chúng từ thứ sáu 17-10, lấy chủ đề từ câu nói tôn vinh các nghệ sĩ của Đức Phaolô VI: “Các bạn là những người gìn giữ vẻ đẹp trong thế giới”.

Nhân dịp này, nữ phóng viên Đài Vatican Veronica Scarisbrick đã nhắc lại một sự kiện đáng nhớ: Đức Giáo hoàng Phaolô VI tiếp các nghệ sĩ tại Nhà nguyện Sistine để canh tân và thắt chặt mối liên hệ giữa Giáo hội và nghệ thuật; ngài nói: “Chúng tôi phải để các bạn cất cao giọng ca tự do và hùng tráng theo khả năng các bạn có.”

Đó là vào ngày 07 tháng 5 năm 1964 và trong bài giảng Thánh lễ, Đức Phaolô VI đã đưa ra lời khích lệ các nghệ sĩ. Ngài biết rất rõ rằng trong nhiều thế kỷ Giáo hội và các nghệ sĩ đã có được một mối tương giao thân tình rất tuyệt vời nhưng trong gần hai thế kỷ qua mối tương giao ấy đã suy giảm nhiều.

Tuy nghiêm khắc khiển trách các nghệ sĩ vì đã rời bỏ Giáo hội, nhưng Đức Phaolô VI cũng nhìn nhận trách nhiệm của Giáo hội khi đã không cổ vũ nghệ thuật. Điều này khiến cho Giáo hội không còn được coi là người bảo trợ nghệ thuật và các nghệ sĩ nữa, nhưng lại gây ra xung đột giữa sự sáng tạo vô biên của các nghệ sĩ với việc Giáo hội áp đặt những phong cách cũng như những luật lệ và quy định hạn chế trong lĩnh vực nghệ thuật.

 (Vatican Radio)