Mỗi tháng, cả nước có khoảng 1.200 người nhiễm HIV/AIDS

Thông tin trên vừa được công bố tại hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách giảm nghèo và phòng chống HIV/AIDS”, do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại TP Đà Lạt ngày 25-4.

Mỗi tháng, cả nước có khoảng 1.200 người nhiễm HIV/AIDS

Thông tin trên vừa được công bố tại hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách giảm nghèo và phòng chống HIV/AIDS”, do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại TP Đà Lạt ngày 25-4. 

Báo cáo của các chuyên gia tại hội thảo cho thấy năm 2012 bình quân mỗi tháng cả nước có khoảng 1.200 người bị nhiễm HIV/AIDS. Các địa phương có số người nhiễm HIV/AIDS cao là các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, những nơi có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Số ca nhiễm HIV qua đường tình dục có xu hướng gia tăng.

VÕ TRANG