Việt Nam tụt 10 bậc xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu

Việt Nam bị đánh tụt 10 bậc so với năm trước, từ hạng 65 xuống 75. Trong bộ 3 chỉ tiêu được dùng để chấm điểm, các chỉ tiêu thúc đẩy hiệu suất nền kinh tế được đánh giá cao nhất với 4,02 điểm (đứng hạng 71).

 

Việt Nam tụt 10 bậc xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2012 – 2013 sau khi khảo sát 144 nền kinh tế toàn cầu.

Trong đó, Việt Nam bị đánh tụt 10 bậc so với năm trước, từ hạng 65 xuống 75. Trong bộ 3 chỉ tiêu được dùng để chấm điểm, các chỉ tiêu thúc đẩy hiệu suất nền kinh tế được đánh giá cao nhất với 4,02 điểm (đứng hạng 71). Riêng 2 bộ chỉ tiêu còn lại là các yếu tố cơ bản và các yếu tố thúc đẩy sự đổi mới của nền kinh tế đều chỉ được xếp hạng lần lượt 91 và 90.

Bản báo cáo này nhận xét, trong 2 lần xếp hạng gần nhất, Việt Nam đã tụt tổng cộng 16 bậc và hiện là nước có thứ hạng thấp thứ hai, chỉ trên Campuchia trong số 8 thành viên ASEAN được khảo sát. Nền kinh tế Việt Nam vẫn mong manh và rất dễ biến động. Trong khi đó, Thụy Sĩ năm thứ tư liên tiếp giành ngôi đầu bảng.