Đức Thánh Cha cám ơn phái đoàn Ucraine đến tặng cây thông Giáng Sinh

VATICAN – Sáng 16-12-2011, ĐTC Bênêđictô XVI đã tiếp kiến phái đoàn chính quyền, giáo quyền và tín hữu Ucraine về Rôma trao tặng cây thông Giáng Sinh khổng lồ cho Toà Thánh để dựng tại Quảng trường Thánh Phêrô cạnh hang đá máng cỏ.

Đức Thánh Cha cám ơn phái đoàn Ucraine đến tặng cây thông Giáng Sinh 

VATICAN – Sáng 16-12-2011, ĐTC Bênêđictô XVI đã tiếp kiến phái đoàn chính quyền, giáo quyền và tín hữu Ucraine về Rôma trao tặng cây thông Giáng Sinh khổng lồ cho Toà Thánh để dựng tại Quảng trường Thánh Phêrô cạnh hang đá máng cỏ.

Phái đoàn do Phó Thủ tướng Kolesnikov Borys hướng dẫn và gồm 500 người, trong đó có Đức TGM trưởng Giáo hội Công giáo Ucraine nghi lễ Đông phương, Đức TGM Giáo phận Lvov của Công giáo Latinh, nhiều vị giám mục Công giáo và cả 2 giám mục đại diện Chính Thống nữa.

Trong lời cám ơn nồng nhiệt, ĐTC nhắc đến ý nghĩa của cây thông tượng trưng sự Giáng Sinh của của Kitô, với các cành luôn xanh tươi: cây nhắc nhớ sự trường tồn của cuộc sống và cũng là dấu hiệu lòng đạo đức bình dân cũng như căn cội Kitô của miền đất Ucraine. ĐTC nói: “Tôi cầu chúc cho những căn cội Kitô ấy ngày càng được củng cố hơn nữa trong sự hiệp nhất quốc gia của anh chị em, tạo điều kiện dễ dàng cho sự thăng tiến các giá trị chân chính và được mọi người đồng thuận”.

ĐTC cũng nhắc đến sự kiện trong Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta chuẩn bị đón mừng sự Giáng Sinh của Chúa Kitô, tăng cường hành trình tinh thần và quan hệ với Chúa Kitô. Ngài nói: “Thời đại chúng ta đang cần những tín hữu Kitô thánh thiện, hăng hái phấn khởi vì đức tin của mình! Mẹ Maria là mẫu gương và là vị hướng dẫn chúng ta: để hiểu thánh ý Chúa trong cuộc sống của Mẹ và ý nghĩa các biến cố liên hệ tới Chúa Con, Mẹ tỏ ra một cái nhìn chiêm niệm đặc biệt: lắng nghe, quan sát, suy niệm và cầu nguyện. Ngày nay chúng ta đang cần phục hồi sở thích cầu nguyện là dường nào! Chúng ta cần chú ý đừng để cho mình bị đè bẹp vì nhịp sống ồ ạt, ngăn cản không cho chúng ta hồi tâm và tìm lại bản thân trước mầu nhiệm tuyệt vời của Thiên Chúa ở trong tâm hồn chúng ta”.

Cây thông Giáng Sinh do chính quyền Ucraine trao tặng Toà Thánh được đốn từ miền Zakarpattia, cao 30 mét, đường kính 56 centimet và nạng gần 5 tấn. Thông được trang trí với hàng ngàn quả châu và các ngọn đèn điện.

Cùng với cây thông khổng lồ này, Ucraine còn tặng cho Toà Thánh hàng chục cây thông nhỏ hơn để trang trí tại nhiều nơi trong Dinh Tông toà.

Buổi lễ trao tặng và thắp sáng cây thông Giáng Sinh đã diễn ra từ lúc 4 giờ 30 chiều thứ sáu 16-12 tại Quảng trường Thánh Phêrô, cạnh hang đá khổng lồ đang được kiến thiết, với sự hiện diện của Đức TGM Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican và phái đoàn chính quyền và giáo quyền Ucraine.

Phụ hoạ trong buổi lễ có ban nhạc của đoàn Hiến binh Vatican, các nhóm dân ca và các ca đoàn đạo đời của Ucraine.

Sau khi buổi lễ chính thức chấm dứt, còn có phần trình diễn thánh ca và dân ca Ucraine, đặc biệt là Ca đoàn Nhà thờ Chính toà Công giáo Ucraine ở Uzhgorod. (SD 16-12-2011)