Sự khác nhau ‘thể hiện tính đa dạng’

Đức Hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, phát biểu với các lãnh đạo tôn giáo ở Hàn Quốc hôm 24-5 rằng: “sự khác nhau không phải là cái cớ để loại trừ người khác, nhưng thể hiện tính đa dạng trong xã hội”.

 Sự khác nhau ‘thể hiện tính đa dạng’

 



Đức Hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, phát biểu với các lãnh đạo tôn giáo ở Hàn Quốc hôm 24-5 rằng: “sự khác nhau không phải là cái cớ để loại trừ người khác, nhưng thể hiện tính đa dạng trong xã hội”.

Đức Hồng y Tauran bay đến Seoul hôm 23-5 trong chuyến viếng thăm năm ngày theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Hyginus Kim Hee-joong của giáo phận Kwangju, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hàn Quốc thúc đẩy hợp nhất Kitô hữu và đối thoại liên tôn.

Sau khi hội kiến Tổng thống Lee Myung-bak và thăm chùa Jogyesa ở Seoul, Đức Hồng y Tauran dùng bữa trưa với lãnh đạo của các tôn giáo chính ở Hàn Quốc tại toà sứ thần Toà Thánh ở Hàn Quốc.

Trước khi dùng bữa trưa, Hoà thượng Jaseung đứng đầu giáo phái Jogye, giáo phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc, phát biểu với Đức Hồng y rằng Hàn Quốc là xã hội đa nguyên về tôn giáo và văn hoá và xin ngài cho lời khuyên để người Hàn Quốc có thể sống với nhau trong hoà bình.

“Sự khác biệt diễn tả tính đa dạng trong xã hội” – ngài đáp và kêu gọi họ hãy sẵn sàng tiếp thu ý kiến và cố gắng tìm hiểu các tôn giáo khác.

Ngài còn nói “đối thoại” là quá trình đi đến thoả thuận bằng cách dung hoà các quan điểm khác nhau và thêm rằng những cái chúng ta cố gắng khám phá thông qua quá trình này là “chìa khoá hạnh phúc”.