Vũ khí gắn kết quan hệ

Thoả thuận về việc Trung Quốc bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Philippines đánh dấu một thời kỳ quan hệ mới giữa hai nước và không thể không có tác động tới mối quan hệ giữa Philippines với Mỹ và Trung Quốc với những thành viên khác của ASEAN.

Vũ khí gắn kết quan hệ 

Thoả thuận về việc Trung Quốc bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Philippines đánh dấu một thời kỳ quan hệ mới giữa hai nước và không thể không có tác động tới mối quan hệ giữa Philippines với Mỹ và Trung Quốc với những thành viên khác của ASEAN.

Philippines vốn từ lâu đã có mối quan hệ hợp tác quân sự an ninh chặt chẽ với Mỹ và thường chỉ mua vũ khí, thiết bị quân sự từ Mỹ. Đây là lần đầu tiên Philippines mua vũ khí và thiết bị quân sự của Trung Quốc. Thật ra thì chuyện mua bán vũ khí như vậy vốn cũng rất bình thường và có thể thấy được ở mọi nơi khác trên thế giới. Nhưng ở khu vực này thì mọi phi vụ buôn bán vũ khí đều không chỉ đơn giản như thế bởi nó được các bên khác trong khu vực nhìn nhận về phương diện tăng cường vũ trang, xây dựng các mối quan hệ đồng minh, kết bè kéo cánh để đi những lối đường riêng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến ổn định và an ninh chung, phát triển và hợp tác của cả khu vực. Trung Quốc chẳng phải luôn lo ngại và phản đối khi Mỹ và một số nước phương Tây khác cung cấp vũ khí hiện đại cho Đài Loan đó sao. Hay như việc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường tập trận chung, công khai co cụm như thể hình thành một liên thủ mới đều là chuyện mà các đối tác khác phải quan tâm.

Philippines có chuyện nổi dậy và ly khai ở trong nước cũng như liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên biển Đông với cả Trung Quốc và một số quốc gia khác trong khu vực. Có tăng cường vũ trang cũng chủ yếu nhằm để đối phó trên hai phương diện ấy. Thoả thuận về mua bán vũ khí giữa Trung Quốc và Philippines giúp Trung Quốc bán được hàng, tăng được ảnh hưởng và nâng được vị thế về chính trị an ninh ở khu vực, giúp Philippines bớt lệ thuộc vào cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự từ Mỹ, đa dạng hóa quan hệ hợp tác về quân sự an ninh. Số vũ khí này làm quan hệ hai nước thêm bền chặt và không thể loại trừ khả năng vì thế mà họ sẽ đi lối đường riêng trong việc giải quyết những vấn đề chung của cả khu vực.

La Phù

Nguồn: Báo Thanh Niên, ngày 08/12/2010