Châu Á ngày càng có nhiều triệu phú: Giới triệu phú, có tài sản trên 1 triệu USD, đang nổi lên nhanh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương với một tốc độ mà không quốc gia phát triển nào sánh kịp.

Giới triệu phú, có tài sản trên 1 triệu USD, đang nổi lên nhanh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương với một tốc độ mà không quốc gia phát triển nào sánh kịp.

Châu Á ngày càng có nhiều triệu phú

 

Báo Tuổi Trẻ, ngày Thứ Năm, 30/09/2010

 

Giới triệu phú, có tài sản trên 1 triệu USD, đang nổi lên nhanh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương với một tốc độ mà không quốc gia phát triển nào sánh kịp.

Theo Báo cáo tài sản châu Á – Thái Bình Dương 2010 của Công ty quản lý tài sản toàn cầu Merrill Lynch và Công ty tư vấn Capgemini, khu vực này có khoảng 3 triệu triệu phú vào năm 2009, tăng 25,8% so với năm trước. Trong khi đó số người siêu giàu, có tài sản ít nhất 30 triệu USD, nhảy vọt lên 36,7% với 19.600 người.

Nhật Bản là quốc gia có nhiều người giàu nhất tại khu vực, chiếm hơn một nửa tổng số, tiếp theo là Trung Quốc và Úc. Đặc khu Hong Kong có tỉ lệ triệu phú tăng nhanh nhất, tăng 104% trong năm ngoái. Tổng số tài sản của những người giàu này đạt khoảng 9.700 tỉ USD, tăng thêm 30%.

“Khu vực này rất hứa hẹn và là điểm nhấn chiến lược cho tất cả các tập đoàn quản lý tài sản có ý định mở rộng ra toàn cầu” – Wilson So, phụ trách mảng quản lý tài sản của Merrill Lynch tại châu Á, cho biết

Theo Tuổi Trẻ