Nhiều mặt hàng sẽ tăng giá trong tháng 9

Nhiều mặt hàng sẽ tăng giá trong tháng 9

 

Thanh Niên, ngày 25/08/2010

 

Theo dự báo của Cục Quản lý giá, phát đi ngày 24.8, sang tháng 9 thị trường sẽ có nhiều biến động phức tạp, tác động bất lợi lên chỉ số giá tiêu dùng khi nhiều mặt hàng chịu áp lực tăng giá như: các mặt hàng phôi thép, phân bón, nguyên liệu sản xuất thuốc trên thị trường thế giới đang có xu hướng tăng.

Bên cạnh đó, tháng 9 là mùa mưa bão, cùng với việc chưa thể khống chế hoàn toàn dịch heo tai xanh sẽ tác động làm tăng giá lương thực, hàng hoá sinh hoạt. Mặt hàng lúa, gạo được Cục này đặc biệt lưu ý, vì các doanh nghiệp VN đang tiếp tục mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo, các nước như Trung Quốc dự kiến nhập khẩu từ 800 ngàn đến 1 triệu tấn gạo, Bangladesh nhập khoảng 200 ngàn tấn gạo VN, cùng một số nước bị thiệt hại bởi thiên tai có nhu cầu nhập khẩu gạo tăng nên đẩy giá lúa, gạo tiếp tục tăng.

Ngoài ra, dịp Tết Trung thu, Quốc khánh các mặt hàng bánh, kẹo, dịch vụ du lịch cũng sẽ tăng giá mạnh. Xăng dầu, đường, xi măng sẽ không có biến động lớn do giá dầu thế giới có xu hướng giảm, nguồn cung đường, xi măng trong nước khá lớn; giá thuốc cũng sẽ tương đối ổn định…

Anh Vũ