Dịch heo tai xanh lan ra 27 tỉnh, thành

Dịch heo tai xanh lan ra 27 tỉnh, thành

 

 

 

Báo Thanhnien, ngày 25/08/2010 

 

Ngày 24.8, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, Đắk Nông là địa phương mới nhất xuất hiện dịch heo tai xanh.

Như vậy, đến nay, dịch bệnh nguy hiểm này đã xuất hiện tại 27 tỉnh, thành: Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Tiền Giang, Lào Cai, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Hậu Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, Kon Tum và Đắk Nông. Tổng số heo mắc bệnh đã lên tới 243.186 con, trong đó gần 116 ngàn con bị chết và tiêu hủy.

Theo Cục Thú y, dịch đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng lan rộng, đặc biệt nguy cơ lây lan ra các tỉnh phía Bắc là rất cao khi mà giá thịt heo ở phía Nam hiện thấp hơn ở các tỉnh phía Bắc từ 5 – 7 ngàn đồng.

* Tin từ Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau cho biết đến nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 2 ổ dịch heo tai xanh tại H.Phú Tân và TP Cà Mau. Một số hộ dân còn vô ý thức quăng xác heo chết bừa bãi xuống sông, kênh mương.

Q.Duẩn – G.Bách – N.Lộc