Tin tổng hợp về cơn bão Côn Sơn

Theo tin của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tối ngày 17-7-2010, vùng tâm bão Côn Sơn đã đi vào khu vực từ Hải Phòng đến Thái Bình. Tại vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Ở các cửa như Cửa Ông, Quảng Ninh, Cô Tô, Bãi Cháy và các đảo như Bạch Long Vỹ, Cát Hải, gió mạnh cấp 9, giật cấp 12 và cao hơn. Tuy nhiên, vùng tâm bão hẹp hơn so với dự báo và lượng mưa không lớn.

Tin tổng hợp về cơn bão Côn Sơn

Theo tin của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tối ngày 17-7-2010, vùng tâm bão Côn Sơn đã đi vào khu vực từ Hải Phòng đến Thái Bình. Tại vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Ở các cửa như Cửa Ông, Quảng Ninh, Cô Tô, Bãi Cháy và các đảo như Bạch Long Vỹ, Cát Hải, gió mạnh cấp 9, giật cấp 12 và cao hơn. Tuy nhiên, vùng tâm bão hẹp hơn so với dự báo và lượng mưa không lớn.

Từ 17 giờ, ngày 17-7-2010 bão đi vào các đảo. Từ 19 giờ bão đổ bộ vào Thành phố Hải Phòng làm đổ nhiều cây cối, 3 người bị thương, 97 ngôi nhà hư hỏng. Ở Quảng Ninh có 200 nhà bị tốc mái, 34 tàu trôi dạt, không có người bị thương hay thiệt mạng. Ở Thái Bình lúc 19 giờ 30 bão đã gây mưa và gió cấp 6,7 trên diện rộng của tỉnh nhưng không mạnh như dự báo. Chỉ có một số cây chuối ngã đổ.

Văn phòng Trung ương Caritas Việt Nam đã liên lạc với các giám đốc Caritas giáo phận: Lm. Giuse Vũ Văn Kiện, Hải Phòng, Giuse Phạm Văn Thiện, Thái Bình và Giuse Mai Văn Châu, Bùi Chu để theo dõi tình hình và chủ động cứu trợ khẩn cấp cho các nơi.

Tính đến chiều 19-7-2010, các văn phòng Caritas Hải Phòng, Bùi Chu, Thái Bình đã báo cáo rằng: thiệt hại về cơn bão không đáng kể nhờ chủ động di dời dân chúng vùng ven biển, kêu gọi tàu thuyền trú bão sớm.

Các Văn phòng không đề nghị gì về việc cần cứu trợ khẩn cấp.

Minh Đạo tổng hợp từ các tin