Đồng Nai yêu cầu Vedan bồi thường gần 120 tỉ đồng

Theo tính toán của Viện Môi trường và tài nguyên (ĐHQG TP.HCM), với tỉ lệ chịu trách nhiệm 77% đối với vùng bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, 26,3% đối với vùng ô nhiễm nghiêm trọng và 8,75% đối với vùng ô nhiễm, Công ty Vedan phải bồi thường cho người dân hơn 104,34 tỉ đồng.

* Tư vấn cho người dân Cần Giờ về thủ tục khởi kiện

TT – Liên quan đến vụ xả thải trái phép gây ô nhiễm sông Thị Vải, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn yêu cầu Công ty Vedan nhanh chóng bồi thường thiệt hại cho người dân tỉnh này tổng cộng 119,581 tỉ đồng.

Cụ thể, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại của các xã Long Thọ, Phước An (huyện Nhơn Trạch) và Long Phước, Phước Thái (huyện Long Thành) là 10.454ha.

Theo tính toán của Viện Môi trường và tài nguyên (ĐHQG TP.HCM), với tỉ lệ chịu trách nhiệm 77% đối với vùng bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, 26,3% đối với vùng ô nhiễm nghiêm trọng và 8,75% đối với vùng ô nhiễm, Công ty Vedan phải bồi thường cho người dân hơn 104,34 tỉ đồng.

Về hoạt động đánh bắt thủy sản, kết quả tính toán cho thấy số tiền Công ty Vedan có trách nhiệm chi trả cho các hộ dân trong khu vực bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hơn 15,23 tỉ đồng.

* Ngày 24-6, ông Nguyễn Văn Phụng – chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM – cho biết đã có văn bản báo cáo UBND TP kết quả cuộc họp với các sở ngành liên quan về thống nhất đề xuất khởi kiện Vedan đòi bồi thường thiệt hại cho người dân.

Theo ông Phụng, hiện luật sư Nguyễn Văn Hậu đang xúc tiến việc tư vấn cho người dân Cần Giờ về thủ tục khởi kiện, nếu sang đầu tháng 7 Vedan vẫn không đáp ứng yêu cầu bồi thường 45,7 tỉ đồng, đơn kiện của nông dân sẽ được gửi tòa án.