Mưa giông kèm sét đánh gây chế người ở Lao Cai

Vào khoảng 18 giờ ngày 20/6, tại thôn Bản Trang A, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên (Lào Cai), mưa giông kèm sét đã làm ông Bàn Văn Quang, 67 tuổi, dân tộc Dao đang trú mưa tại lán trên nương, chết ngay tại chỗ.

MƯA GIÔNG KÈM SÉT ĐÁNH GÂY CHẾT NGƯỜI Ở LÀO CAI

Vào khoảng 18 giờ ngày 20/6, tại thôn Bản Trang A, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên (Lào Cai), mưa giông kèm sét đã làm ông Bàn Văn Quang, 67 tuổi, dân tộc Dao đang trú mưa tại lán trên nương, chết ngay tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên gia đình và hỗ trợ về vật chất cho gia đình mai táng nạn nhân.

Đêm 20 rạng sáng 21/6, trên địa bàn Lào Cai có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình đo được trên 35mm, một số nơi như huyện Bắc Hà, lượng mưa là 68mm; huyện Bảo Yên 95mm…

Theo ông Lưu Minh Hải, kỹ sư Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn tỉnh Lào Cai, trong khoảng 2-3 ngày nữa, Lào Cai có mưa vừa, có nơi mưa to, sau đó mưa giảm cả về lượng và diện.

Theo khuyến cáo, người dân các địa phương cần đề phòng mưa lớn cục bộ về ban đêm do điều kiện địa hình sinh lũ quét bất thường, sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Các gia đình phải cảnh giác với gió giật mạnh, lốc tố, sét phóng trong các cơn giông.

Theo Bùi Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)