Mỹ cân nhắc không cho công dân bị nghi nhiễm Covid-19 về nước

Mỹ cân nhắc không cho công dân bị nghi nhiễm Covid-19 về nước

Reuters ngày 11.8 dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ chính phủ Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc ngăn chặn các công dân và thường trú nhân bị nghi mắc Covid-19 trở về nước.
Một tấm biển thông tin về quy định phòng dịch Covid-19 tại sân bay Logan ở thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ) ngày 3.8 /// Reuters
Một tấm biển thông tin về quy định phòng dịch Covid-19 tại sân bay Logan ở thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ) ngày 3.8  REUTERS
Vị quan chức Mỹ cho hay một dự thảo quy định “chưa được hoàn thiện và có thể thay đổi” sẽ cho phép chính phủ có quyền ngăn chặn cá nhân bị nghi nhiễm hoặc mắc Covid-19 hồi hương, theo Reuters.
Theo quan chức cấp cao giấu tên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ ban hành quy định mới này. Tờ The New York Times ngày 10.8 cũng đưa ra thông tin tương tự.
Ủy ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của chính phủ Tổng thống Trump được cho là sẽ có quyết định về dự thảo quy định mới trong tuần này.
Phản ứng trước thông tin trên, ông Omar Jadwat, đại diện của Liên minh Tự do Dân sự Mỹ, cảnh báo việc cấm công dân về nước sẽ là vi hiến. CDC vẫn chưa có bình luận gì.
Hồi tháng 5, Reuters từng đưa tin giới chức chính phủ Mỹ lo ngại trước nguy cơ công dân mang quốc tịch kép Mỹ-Mexico ồ ạt di chuyển từ Mexico sang Mỹ vì tình hình dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng hơn ở Mexico, làm gia tăng áp lực cho các bệnh viện ở Mỹ.
Hiện Mỹ dẫn đầu thế giới về số người nhiễm lẫn tử vong vì Covid-19, với hơn 5 triệu ca nhiễm và hơn 163.000 trường hợp tử vong.
PHÚC DUY
TNO