Afghanistan thả 400 tù nhân Taliban để thúc đẩy hoà đàm

Afghanistan thả 400 tù nhân Taliban để thúc đẩy hòa đàm

Đại hội đồng các bộ lạc (Loya Jirga) của Afghanistan đã đồng ý thả 400 tù nhân Taliban, mở đường cho các cuộc hoà đàm giữa chính phủ với Taliban.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng các bộ lạc ở Kabul /// Reuters
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng các bộ lạc ở Kabul  REUTERS
“Để loại bỏ những trở ngại, bắt đầu tiến trình hòa đàm và chấm dứt tình trạng đổ máu, Loya Jirga nhất trí thả 400 tù nhân Taliban”, theo Reuters dẫn nghị quyết được đưa ra tại cuộc họp của Đại hội đồng các bộ lạc ở thủ đô Kabul (Afghanistan) ngày 9.8.
Vài phút sau đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani thông báo: “Hôm nay, tôi sẽ ký lệnh trả tự do cho 400 tù nhân này”.
Chính phủ Afghanistan đã triệu tập cuộc họp của Loya Jirga tại thủ đô Kabul hôm 7.8 để quyết định số phận của 400 tù nhân phạm tội nghiêm trọng mà Taliban yêu cầu phải được trả tự do trước khi bước vào tiến trình đàm phán hòa bình với chính phủ.
Đã có hơn 3.200 chính trị gia, thủ lĩnh cộng đồng và trưởng lão ở Afghanistan đến Kabul dự cuộc họp trên.
Việc trao đổi tù nhân là một phần trong thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban đạt được hồi tháng 2.2020.
Theo thỏa thuận, chính quyền Afghanistan cam kết thả khoảng 5.000 tù binh Taliban để đổi lấy tự do cho trên 1.000 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh Afghanistan.
DANH TOẠI
TNO