Nghiên cứu mới về bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng

Nghiên cứu mới về bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng

Lượng vi rút trong cơ thể bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng và bệnh nhân có triệu chứng là tương đương nhau.
Nhân viên y tế đưa bệnh nhân tại Texas (Mỹ) đi cấp cứu /// AFP
Nhân viên y tế đưa bệnh nhân tại Texas (Mỹ) đi cấp cứu AFP
Chuyên san y khoa JAMA vừa công bố nghiên cứu của nhóm nhà khoa học tại Đại học y Soonchunhyang (Hàn Quốc) cho thấy lượng vi rút trong cơ thể bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng và bệnh nhân có triệu chứng là tương đương nhau.
Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh chỉ xem xét mức độ vi rút trong cơ thể bệnh nhân và không theo dõi tiếp xem những người này có lây bệnh cho người khác hay không, theo AFP.
Liên quan tình hình Covid-19, AFP đưa tin Mỹ hôm qua ghi nhận 2.060 ca tử vong, mức tử vong hằng ngày cao nhất trong 3 tháng qua; Ấn Độ ghi nhận số ca bệnh mới cao kỷ lục là hơn 62.500 người, nâng tổng số ca nhiễm vượt mốc 2 triệu người.
Đại học Washington (Mỹ) hôm qua dẫn nhận định của giới chuyên gia dự báo số tử vong tại Mỹ có thể là 300.000 người tính đến ngày 1.12.
VI TRÂN
TNO