Phát hiện sóng vô tuyến lạ từ vũ trụ

Phát hiện sóng vô tuyến lạ từ vũ trụ

Một nhóm các viễn vọng kính trên thế giới mới đây phát hiện chớp sóng vô tuyến (FRB) có thể đã phát ra từ sao từ – dạng sao neutron với từ trường cực mạnh. 
Dải ngân hà M101. Ảnh minh họa /// Reuters
Dải ngân hà M101. Ảnh minh họa REUTERS
Giới khoa học từ năm 2007 đến nay ghi nhận hơn 100 FRB đến từ mọi hướng trong vũ trụ, dẫn đến giả thuyết đây có thể là tín hiệu của người ngoài hành tinh.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Sandro Mereghetti tại Viện Vật lý thiên văn quốc gia Ý, đây là lần đầu tiên giới thiên văn học quan sát được sự liên kết giữa FRB và sao từ.
Sao từ này có tên gọi là SGR 1935+2154 được phát hiện cách đây 6 năm và nằm trong chòm sao Vulpecula trong dải Ngân hà. SGR 1935+2154 hoạt động trở lại vào tháng 4 và còn phát ra các tia X và sóng vô tuyến.
MINH PHƯƠNG
TNO