Nước vượt mốc trận ‘đại hồng thuỷ’ năm 1998 trên một đoạn sông Dương Tử

Nước vượt mốc trận ‘đại hồng thuỷ’ năm 1998 trên một đoạn sông Dương Tử

Mưa to tiếp tục đẩy mực nước trên sông Dương Tử đoạn chảy qua huyện Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) qua mức cảnh báo tới 3 m và vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong trận ‘đại hồng thủy’ vào năm 1998.
Toàn cảnh huyện Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây chìm trong nước lũ vào ngày 9.7 /// Chụp từ clip
Toàn cảnh huyện Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây chìm trong nước lũ vào ngày 9.7 CHỤP TỪ CLIP
Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) đưa thông tin trên vào lúc 22 giờ ngày 10.7, vài giờ sau khi Ủy ban Nguồn nước Trường Giang (CWRC) thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc nâng ứng phó khẩn cấp nhằm kiểm soát lũ ở sông Dương Tử (Trường Giang) và các khu vực ven bờ lên mức II, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 mức của nước này.
CGTN không nói rõ mực nước trên sông Dương Tử đoạn chảy qua huyện Bà Dương đo được bao nhiêu. Mực nước cao kỷ lục được ghi nhận trong trận “đại hồng thủy” (lũ lớn) trên sông Dương Tử vào năm 1998 là 39,18 m, theo Tân Hoa xã. Trận lũ lớn khi đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người.
Cũng theo CGTN, mưa to đã gây ngập nặng ở huyện Bà Dương, khiến nhiều người bị mắc kẹt. Trước đó, vào tối 8.7, một đoạn đê dài 50 m trong huyện này đã bị vỡ, khiến 9.000 người phải sơ tán và hơn 1.000 héc ta đất nông nghiệp bị ngập.
Sông Dương Tử đang hứng đợt lũ lớn nhất trong 2 thập niên qua, theo CGTN. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc hôm 9.7 cho hay tính đến 14 giờ cùng ngày đã có 140 người chết hoặc mất tích và 30,2 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt ở 27 khu vực cấp tỉnh. Hơn 1,7 triệu người phải sơ tán và 22.000 ngôi nhà bị sập, với thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên tới 61,79 tỉ nhân dân tệ (8,81 tỉ USD), theo CGTN.
VĂN KHOA
TNO