Nhật Bản, Trung Quốc ra sức chống lũ

Nhật Bản, Trung Quốc ra sức chống lũ

Tờ The Japan Times hôm qua đưa tin lũ lụt và lở đất hoành hành ở Nhật Bản từ ngày 4.7 đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, 13 người mất tích, hơn 3.000 hộ gia đình bị cô lập.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản giúp cứu hộ người dân ở tỉnh Kumamoto /// Reuters
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản giúp cứu hộ người dân ở tỉnh Kumamoto  REUTERS
Đến nay, 59 con sông ở tỉnh Kumamoto bị tràn bờ và 179 vụ lở đất đã xảy ra ở 23 tỉnh của nước này. Nhật Bản đã triển khai 80.000 nhân viên cứu hộ cùng 10.000 binh sĩ để tiếp cận hàng ngàn người bị mắc kẹt do lũ lụt ở miền tây nam.
Cơ quan Khí tượng Nhật dự báo mưa lớn có thể sẽ tiếp diễn ít nhất tới ngày 12.7, đồng thời phát lệnh sơ tán hơn 450.000 người.
Cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin đập thủy điện Tân An (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) bắt đầu xả lũ ở mức tối đa từ sáng 8.7, lần đầu tiên xả hết công suất từ khi hoàn thành vào năm 1959.
Theo Reuters, mưa lũ vẫn tiếp diễn ở nhiều tỉnh tại Trung Quốc, sau khi đã có hơn 100 người thiệt mạng hoặc mất tích.
HUỲNH THIỀM
TNO