TP.HCM kiến nghị được thêm 6.600 tỉ đồng từ vượt thu ngân sách

TP.HCM kiến nghị được thêm 6.600 tỉ đồng từ vượt thu ngân sách

UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận bổ sung ngân sách cho thành phố từ nguồn vượt thu ngân sách trung ương trên địa bàn năm 2019 trên 6.600 tỉ đồng.

 

TP.HCM kiến nghị được thêm 6.600 tỉ đồng từ vượt thu ngân sách - Ảnh 1.

TP.HCM kiến nghị được bổ sung trên 6.600 tỉ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách năm 2019 trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều thách thức, khó khăn – Ảnh: TỰ TRUNG

Trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện một số cơ chế đặc thù trong lĩnh vực tài chính, ngân sách theo nghị quyết 54/2017/QH 14 của Quốc hội, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận bổ sung ngân sách cho thành phố từ nguồn vượt thu ngân sách trung ương trên địa bàn năm 2019 với số tiền 6.642 tỉ đồng.

Lý do để UBND TP.HCM đưa ra kiến nghị trên là TP.HCM đã đạt tổng thu ngân sách nhà nước 103,02% so với dự toán trong năm 2019.

Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, TP.HCM sẽ được hưởng 6.642 tỉ đồng nói trên (70% khoản vượt ngân sách trung ương hưởng 100%) trong khi giai đoạn 2007-2017, trung ương chỉ cấp về cho TP.HCM khoảng 33% số thu vượt dự toán mà thành phố được hưởng theo luật định, tương ứng hơn 10.200 trên 30.500 tỉ đồng (làm tròn) dù thành phố phải đối mặt với “bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức”.

Cũng trong báo cáo này, UBND TP.HCM cho rằng để đảm bảo mức dư nợ giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn trong hạn mức cho phép đủ điều kiện để triển khai các dự án theo kế hoạch, UBND TP kiến nghị hằng năm Quốc hội quyết định tổng mức vay và bội chi ngân sách trên cơ sở nhu cầu và khả năng, đảm bảo tổng mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.

Đồng thời, TP.HCM cũng đề nghị tiếp tục áp dụng mức dư nợ vay theo nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội trong giai đoạn 2021-2025.

TRẦN VŨ NGHI – MAI HƯƠNG
TTO