Giá xăng dầu ngày 26.5.2020: Bật tăng 2% bất chấp căng thẳng Mỹ – Trung

Giá xăng dầu ngày 26.5.2020: Bật tăng 2% bất chấp căng thẳng Mỹ – Trung

Nhiều dự báo đầu tuần cho rằng căng thẳng Mỹ – Trung có thể gây sức ép lên giá dầu. Tuy nhiên, giá dầu đầu giờ sáng nay đã tăng hơn 2%.
Giá dầu thế giới đã có 4 tuần tăng liên tiếp /// Ảnh: Reuters
Giá dầu thế giới đã có 4 tuần tăng liên tiếp  ẢNH: REUTERS
Ngày 26.5, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 thêm 70 cent, tương đương 2,11%, lên 33,95 USD/thùng; hợp đồng dầu giao tháng 8 cũng tăng 66 cent lên 34,31 USD/thùng; giao tháng 9 lên 34,79 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 7 cũng thêm 21 cent, tương đương 0,59%, lên 35,74 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 thêm 24 cent lên 36,37 USD/thùng.
Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 25.5, hợp đồng dầu WTI giao tháng 7 giảm 19 cent, xuống 34,94 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 7 cũng mất 6 cent xuống 33,19 USD/thùng.
Trên MarketWatch, nhiều dự báo lo ngại căng thẳng Mỹ – Trung có thể gây sức ép tâm lý lên giá dầu, khiến thị trường suy giảm. Đây là tuần thứ 5 có nhiều dự báo e ngại giá dầu chững lại sau 4 tuần giá dầu tăng liên tiếp. Tuy nhiên, giá dầu đã có những bước nhảy vọt liên tiếp trong một tháng qua nhờ vào việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa chống dịch Covid-19, nhiều quốc gia mở cửa lại nền kinh tế, một số hoạt động sản xuất kinh doanh khôi phục đã giúp nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng nhẹ. Riêng Trung Quốc, thị trường tiêu thụ xăng dầu lớn thế giới, nhập khẩu dầu thô trong tháng 4 đạt hơn 40 triệu tấn, các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng lên 11% so với tháng 3. Nhiều dự báo cho thấy, trong quý 2, nhập khẩu xăng dầu của Trung Quốc sẽ tăng “tốt hơn” do sản xuất tại nhiều nơi đã hoạt động trở lại. Lũy kế 4 tháng đầu năm, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã cắt giảm sản xuất nhiên liệu bay 22% và xăng 15%.
Ở trong nước, các công ty sản xuất và kinh doanh xăng dầu thông tin, tiêu thụ xăng dầu trong nước đã khởi sắc trở lại sau khi Chính phủ dỡ bỏ lệnh cách ly toàn xã hội 3 tuần trong tháng 4. Nhà máy lọc dầu Dung Quốc từng là 1 trong 2 nhà máy lọc dầu bị tồn kho lên đến 90% do ảnh hưởng dịch Covid-19, vừa qua đã đưa ra kế hoạch sản xuất trong quý 2 năm nay khoảng 1.529.008 tấn sản phẩm xăng dầu các loại. Tương tự, nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn cũng có lượng tồn kho khủng trong quý 1, sang quý 2 đưa kế hoạch sản xuất khoảng 1.504.799 tấn. Như vậy, trong quý 2/2020, tổng sản lượng hai nhà máy này sản xuất ước đạt 3.033.807 tấn, cao hơn khoảng 200.000 tấn so với quý 1/2020.
Giá xăng dầu ngày 26.5 trong nước theo bảng giá bán lẻ của Petrolimex, xăng E5 RON92 từ 11.520 đồng/lít, xăng RON95 từ 12.230 đồng/lít, dầu diesel từ 9.850 đồng/lít, dầu hỏa từ 7.880 đồng/lít.
NGUYÊN NGA
TNO