Afghanistan – Taliban nhất trí ngừng bắn

Afghanistan – Taliban nhất trí ngừng bắn

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm qua tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ phóng thích tù nhân Taliban, sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hoà bình với phía Taliban, theo AFP.
Lính thuộc quân đội quốc gia Afghanistan đứng gác tại Ghazni /// Reuters
Lính thuộc quân đội quốc gia Afghanistan đứng gác tại Ghazni  REUTERS
Một ngày trước đó, phía Taliban bất ngờ đề nghị ngừng bắn kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 24.5 và diễn ra trong dịp lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Tuyên bố của Taliban, đăng trên Twitter, cũng chỉ đạo các tay súng không tiến vào các khu vực do chính quyền Kabul kiểm soát và đề nghị quân chính phủ hành động tương tự.
Tổng thống Ghani nhanh chóng bày tỏ nhất trí với đề xuất của Taliban và xúc tiến quá trình chuyển giao tù binh. Theo thỏa thuận đạt được vào tháng 2, chính quyền Kabul sẽ thả 5.000 tù nhân Taliban, trong khi lực lượng này sẽ trả tự do cho khoảng 1.000 lính Afghanistan. Cho đến nay, Kabul mới phóng thích khoảng 1.000 tay súng, còn Taliban thả 300 người.
H.G
TNO